Quyết định trên do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành ngày 4/4.

hoc sinh ha noi tro lai truong
Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19. (Ảnh: hanoitv.vn)

Theo UBND TP, sau khi nhận tờ trình của Sở GD&ĐT, thành phố đã đồng ý để học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19.

“Học sinh mầm non nghỉ tại nhà”, giới chức Hà Nội cho hay.

Các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 đến 6 có thể học hai buổi/ngày và ăn bán trú, “tùy theo kế hoạch dạy học của trường, sự đồng thuận của phụ huynh”.

Trước đó, 660.000 học sinh lớp 7-12 trở lại trường học trực tiếp. Lớp 9 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ tháng 11/2021. Đến nay, chỉ còn cấp mầm non là chưa được đi học trực tiếp kể từ tháng 4/2021.

Hồi đầu tháng 2/2022, học sinh lớp 1 – 6 ở ngoại thành Hà Nội trở lại trường, nhưng sau đó đã phải dừng đến trường từ ngày 28/2 do số ca mắc mới COVID-19 tại thành phố tăng nhanh.

Sở Y tế Hà Nội tối ngày 4/4 thông báo ghi nhận 5.868 ca COVID-19 mới, giảm gần 500 ca so với hôm qua.

Bệnh nhân phân bố tại 362 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (409); Hoàng Mai (350); Sóc Sơn (308); Đông Anh (297); Hà Đông (277).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội từ ngày 29/4/2021 là 1.502.649 ca.

Hiện toàn thành phố còn 181.286 ca COVID-19 đang điều trị, theo dõi, trong đó có hơn 1.000 ca điều trị tại các bệnh viện; 156 ca điều trị tại cơ sở thu dung quận/huyện/thị xã và hơn 180.100 người theo dõi cách ly tại nhà.

Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.327 người.

Minh Long