Gây nên vụ tai nạn kinh hoàng tại cây xăng Láng Hạ (Hà Nội), người điều khiển xe ô tô khai nhận vừa đi dự sinh nhật bạn về, vì say rượu bia nên đạp nhầm chân phanh thành chân ga…

xe dien dam vao cay xang 0
Tài xế Ngô Công Hán tại cơ quan công an sau vụ tai nạn. (Ảnh: Công an quận Đống Đa)

Cuối ngày 13/8, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Công Hán (SN 1987, quê huyện Thuận Thành, tinh Bắc Ninh; trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo xác nhận của Công an TP Hà Nội, vào khoảng 21h55 ngày 12/8, ông Hán đã lái xe ô tô Honda City BKS 30H-758.03 lao thẳng vào cây xăng 111 đường Láng. Chiếc xe mất kiểm soát, tông vào hàng loạt xe máy và người đang dừng đổ xăng trong cây xăng. Tổng cộng 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng.

xe dien dam vao cay xang 4
Hiện trường vụ tai nạn do tài xế say xỉn gây ra khiến 8 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)
xe dien dam vao cay
Người và xe nằm la liệt trong cây xăng Láng Hạ, tối 12/8. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Tại cơ quan Công an quận Đống Đa, ông Hán khai nhận vào khoảng 18h20 ngày 12/8 đã đến quán bia trên đường Láng để mừng sinh nhật bạn, có uống rượu bia. Sau đó, ông Hán điều khiển xe ô tô BKS 30H-758.03 về nhà. Khi đi đến gần cây xăng ở 111 đường Láng, do say rượu bia nên ông Hán đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga khiến xe lao thẳng vào cây xăng.

Qua kiểm tra, ông Hán có nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở, cao gấp 2,25 lần mức kịch khung theo Nghị định 100 (0,4 mg/lít khí thở).

Minh Sơn