Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.247 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 751 ca.

covid 19 hoai duc ha noi
Giới chức Hà Nội đang kiểm tra việc phòng dịch tại khu vực phong tỏa, liên quan đến ca COVID-19 ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức hôm 27/7. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký công điện hỏa tốc số 17 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng dịch COVID-19.

“Trong những ngày gần đây, ngoài những trường hợp đã phát hiện qua sàng lọc các trường hợp có triệu chứng như ho, sốt, khó thở, mất vị giác… thành phố tiếp tục xuất hiện một số chùm ca bệnh phức tạp, tốc độ lây lan nhanh có nguồn gốc từ các vùng dịch khác trở về”, công điện nêu.

Theo đó, giới chức Hà Nội yêu cầu cần đánh giá dịch COVID-19 tại các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt tại các bệnh viện, khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán hàng thiết yếu, khu đông dân cư, các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa…

Đáng chú ý, ông Anh yêu cầu “các chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài thành phố trong thời gian giãn cách xã hội”.

Ngành Y tế được yêu cầu rà soát, có phương án điều trị tổng thể 20.000 bệnh nhân mắc COVID-19, báo cáo thành phố trước ngày 5/8/2021.

Các Sở như Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính… cũng được yêu cầu nhanh hoàn thiện “Phương án triển khai thí điểm 1.000 giường điều trị bệnh nhân không triệu chứng, triệu chứng nhẹ” tại Khu Chung cư Đền lừ 3, để hoạt động từ 2/8/2021.

Hà Nội có 73 ca dương tính COVID-19 mới trong 24h, nhiều ca phát hiện tại cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội chiều tối hôm 1/8 cho biết trong vòng 24h (tính từ 18h ngày 31/7 đến 18h hôm 1/8), Hà Nội đã ghi nhận thêm 73 ca nhiễm virus Vũ Hán ở các quận, huyện: Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Đông Anh, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Đống Đa, Tây Hồ, Thạch Thất…

Các chùm ca bệnh ghi nhận có thêm bệnh nhân nhiễm mới gồm: Chùm ho sốt thứ phát; chùm ca bệnh tại nhà thuốc 95 Láng Hạ – Đống Đa, chùm ca bệnh liên quan tỉnh Bắc Ninh, chùm ca bệnh liên quan TP.HCM, chùm ca bệnh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội…

Đáng chú ý, trong 73 ca mới phát hiện, có 51 ca nhiễm tại cộng đồng và 22 ca ở khu cách ly.

Một thông tin đáng lưu ý khác là nhiều ca bệnh mới đã lây qua con đường giao, nhận hàng; chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) đã có ca nhiễm; tại quận Đống Đa cùng lúc ghi nhận nhiều bệnh nhân sống cùng trong gia đình…

Theo Sở Y tế, số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.247 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 751 ca.

Hoàng Minh

Xem thêm:

Ngày 1/8 thêm 8.597 ca COVID-19; người dân có bị xử phạt khi không tiêm vắc-xin COVID-19?