Một Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và ông Nguyễn Quang Tuấn bị xem xét thu hồi danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

nguyen quang tuan
Ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Báo chí nhà nước ngày 7/11 cho biết Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) đang xem xét việc thu hồi danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” đối với một Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Danh tính của vị này không được nêu ra. Được biết, vị này được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2021, vừa bị kỷ luật.

Đồng thời, Ban Thi đua – Khen thưởng cũng rà soát, xem xét thu hồi danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” đối với ông Nguyễn Quang Tuấn.

Ông Tuấn từng làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội rồi làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; là 1 trong 9 người được trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016.

Ông Tuấn bị Bộ Công an khởi tố hôm 21/10 để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Việc khởi tố ông Tuấn nhằm làm rõ những sai phạm trong việc đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, xảy ra từ năm 2015 khi ông Tuấn làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Được biết, Ban Thi đua – Khen thưởng sẽ có buổi họp để xem xét, đề xuất các phương án xử lý liên quan danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” với hai người trên.

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/lien-quan-sai-pham-ve-thoi-gia-thiet-bi-y-te-giam-doc-bv-bach-mai-nguyen-quang-tuan-bi-khoi-to.html

Trước đó, hồi tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã họp, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 bị cho là đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo để xảy ra sai phạm trong phối hợp với Học viện Quân y thực hiện thử nghiệm, đánh giá bộ kit phát hiện COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, gây dư luận xấu trong xã hội.

Theo đó, Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bị kỷ luật khiển trách.

PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cũng bị kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, bị kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Phạm Toàn