Sau khi uống sữa miễn phí từ Công ty TNHH Trương Đoàn trao tặng, 6 em học sinh lớp 3C Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện triệu chứng buồn nôn, ói và đau bụng.

ngo doc sua
Các học sinh bị ngộ độc được chăm sóc tại trạm y tế. (Ảnh: vtc.vn)

Tối ngày 24/4, Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết cơ quan chức năng đang xác minh vụ 6 em học sinh tại địa phương có triệu chứng buồn nôn, ói và đau bụng sau khi uống sữa do một công ty cung cấp miễn phí.

Trước đó, vào khoảng 8h cùng ngày, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kỳ Hoa (xã Kỳ Anh) được Công ty TNHH Trương Đoàn trao tặng 693 hộp sữa Nestle Milo.

Sau khi nhận sữa, cán bộ y tế và lãnh đạo trường kiểm tra thời hạn sử dụng, nhận thấy lô sữa có 2 thời hạn sử dụng, một loại đến tháng 7/2023 và một loại đến tháng 11/2023.

Sau khi uống sữa trên, khoảng 9h30 cùng ngày, 6 em học sinh lớp 3C xuất hiện triệu chứng buồn nôn, ói và đau bụng. Các em được đưa đến trạm y tế xã theo dõi và truyền dịch.

Đến 12h, các em học sinh này được cho về nhà tiếp tục theo dõi. Hiện, 5 em đã đi học lại, còn 1 em bị bệnh nền nên xin nghỉ thêm để điều trị.

Theo lãnh đạo trường, Công ty tặng sữa đã phối hợp với trường đến trực tiếp trạm y tế xã theo dõi, hỗ trợ, động viên học sinh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Kỳ Anh cho biết đây là lần đầu tiên công ty này cung cấp sữa miễn phí cho học sinh, phía bên công ty này cung ứng ngay tại trường nên Phòng không nắm được.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân.

Thạch Lam