Liên quan vụ 2 anh em ở Hà Tĩnh đi đánh bắt hải sản trên biển bị mất tích 4 ngày qua, sáng nay, thi thể của 1 ngư dân đã được tìm thấy trên vùng biển cách bờ khoảng gần 8 hải lý.

tim thay thi the ngu dan
Nơi tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn Sửu. (Ảnh: vtc.vn)

Sáng ngày 25/5, UBND xã Cương Gián cho hay sau 4 ngàty nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ 2 ngư dân mất tích trên biển khi đi đánh bắt hải sản vào ngày 21/5.

Theo đó, khoảng 5h ngày 25/5, Đồn biên phòng Lạch Kèn sử dụng 25 thuyền máy, huy động 15 cán bộ và 80 ngư dân tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân Nghi Xuân mất tích trên biển trước đó.

Vào lúc 7h10, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn Sửu (SN 1973, trú tại thôn Song Hồng, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nổi lên trên vùng biển ở cách bờ gần 8 hải lý thuộc vùng biển xã Cương Gián. Sau đó, thi thể của ông Sửu được trục vớt lên thuyền để đưa vào đất liền.

Lực lượng chức năng và người dân vẫn tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại là ông Nguyễn Văn Bé (SN 1976, trú tại thôn Ngọc Huệ, xã Cương Gián) hiện còn mất tích.

Trước đó, như đã đưa tin, rạng sáng ngày 21/5, 2 anh em ông Nguyễn Văn Sửu và Nguyễn Văn Bé dùng thuyền công suất 24w đi biển để đánh bắt hải sản trên vùng biển cách bờ khoảng 12 hải lý.

Như mọi khi, đến khoảng 15h cùng ngày thì các ngư dân đi đánh bắt sẽ trở về, nhưng thuyền của 2 anh em ông Sửu đến sáng ngày 22/5 vẫn không thấy trở về. Gia đình cố liên lạc nhưng bất thành nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Lạch Kèn huy động tàu thuyền của ngư dân tổ chức tìm kiếm tung tích 2 nạn nhân suốt mấy ngày qua. Đến sáng nay, đội tìm kiếm mới tìm thấy được thi thể của ngư dân Nguyễn Văn Sửu.

Ngư dân còn lại hiện vẫn đang được tìm kiếm.

Ngọc Mai