Một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Thanh Bình (TP. Hải Dương) nằm bất tỉnh sau khi biểu diễn văn nghệ ở trường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời và được điều trị tại bệnh viện 19 ngày, em này vẫn không qua khỏi.

truong tieu hoc thanh binh
Trường Tiểu học Thanh Bình (phường Thanh Bình, TP. Hải Dương). (Ảnh: Thắng Bùi Quang/google-maps

Ngày 24/5, Công an TP. Hải Dương xác nhận với báo VietNamNet, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Thanh Bình tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đơn vị đã trưng cầu giám định pháp y để xác minh sự việc.

Trước đó, chiều ngày 18/4, Trường Tiểu học Thanh Bình tổ chức ngày hội “Đọc và trải nghiệm” chào mừng ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023.

Tại hoạt động trên, em N.S.T. (SN 2013, học sinh lớp 4C) tham gia diễn văn nghệ cùng với các bạn học sinh khác. Tiết mục của em T. diễn ra vào lúc 15h và kết thúc lúc 15h10.

Biểu diễn xong, học sinh đi ra sau sân khấu để về chỗ ngồi ban đầu. Khoảng 5 – 10 phút sau đó, cô N.T.T (giáo viên) đi qua khu vực sau sân khấu, phát hiện em T. nằm bất tỉnh.

Các giáo viên tại đây đã sơ cứu cho em T. rồi gọi xe cấp cứu chuyển em vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Nhà trường cũng báo cáo vụ việc đến Phòng GD&ĐT TP. Hải Dương, UBND phường Thanh Bình, Công an phường Thanh Bình và liên hệ với phụ huynh học sinh ngay sau đó.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, sau khi được cấp cứu, khoảng 17h20 cùng ngày, em T. được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Trong suốt thời gian em T. điều trị, nhà trường đã cử 1 giáo viên lên bệnh viện để cùng gia đình chăm sóc cho em.

Đến 16h25 ngày 7/5, sau 19 ngày được điều trị tích cực, học sinh T. đã không qua khỏi. Nhà trường đã cử thêm một số cán bộ và giáo viên đến viện để cùng gia đình làm thủ tục đưa thi thể em T. về nhà.

Gia đình cháu T. nói: “Sự việc diễn ra hơn một tháng nay, nhưng gia đình chưa nhận được thông tin về nguyên nhân sự việc. Mong các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ và thông tin đến cho gia đình”.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thạch Lam