Một bé gái 7 tuổi ở Hải Dương đã tử vong trong vụ tai nạn chìm thuyền thiên nga tại hồ Bạch Đằng. Bé gái không được mặc áo phao khi đi thuyền.

hai duong chim thuyen thien nga tren ho bach dang be gai 7 tuoi tu vong
Mẹ cháu bé sơ cứu cho con khi 2 người đang được đưa về bờ. (Ảnh: khoahocdoisong.vn)

Chiều ngày 16/4, UBND phường Quang Trung (TP. Hải Dương) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ chìm thuyền thiên nga tại hồ Bạch Đằng khiến một bé gái tử vong.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hương (trú xã Quang Minh, Gia Lộc) cùng con gái là Lê Thị Thanh Tr. (SN 2016) và một người bạn là anh Vũ Trọng Đ. (trú huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đến thuê thuyền thiên nga do ông Phạm Xuân Đức (ở Hải Dương) quản lý để dạo chơi trên hồ Bạch Đằng.

Bất ngờ, chiếc thuyền thiên nga bỗng bị chìm khi cách bến thuyền khoảng 40m. Phát hiện sự việc, người quản lý bến thuyền đã đưa thuyền ra cứu hộ.

Sau khi được cứu hộ, trong lúc đưa mọi người từ vị trí gặp nạn vào bờ, cháu Tr. được mẹ sơ cứu trên thuyền. Khi vào đến bờ, cháu Tr. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (TP. Hải Dương) cấp cứu.

hai duong chim thuyen thien nga tren ho bach dang be gai 7 tuoi tu vongkm
Chiếc thuyền gặp nạn đã cũ được trục vớt lên bờ. (Ảnh: khoahocdoisong.vn)

Tuy nhiên, khoảng hơn 11h cùng ngày, cháu Tr. đã tử vong. Được biết, cháu Tr. không mặc áo phao trong lúc đi thuyền dạo chơi trên hồ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đơn vị quản lý cho thuê thuyền thiên nga trên hồ Bạch Đằng đã tạm dừng hoạt động. Cơ quan chức năng đang kiểm tra chiếc thuyền gặp nạn. Những chiếc thuyền thiên nga tại đây đều đã cũ.

Dịch vụ này mới hoạt động trở lại từ 11/4 vừa qua, giá vé bao gồm 2 người lớn và 1 trẻ em là 50.000 đồng/giờ.

“Đạp vịt” là trò vui chơi giải trí nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước, người tham gia chơi cần được trang bị áo phao.

Hiện, chính quyền địa phương phối hợp cùng Công an TP. Hải Dương đang xác minh nguyên nhân vụ tai nạn và xem xét, xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan.

Thạch Lam (t/h)