Tính đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 189 trường hợp mắc virus Vũ Hán.

chot kiem soat chi linh
Hải Dương thành lập chốt kiểm soát phòng dịch viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh: haiduong.gov.vn)

Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ CDC Hải Dương cho biết tại thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang có một người nhiễm virus Vũ Hán.

Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên xuất hiện tại huyện Ninh Giang.

Theo đó, bệnh nhân tên P.T.N, 20 tuổi, nữ giới, là công nhân, với lịch trình di chuyển phức tạp.

Cụ thể, 8h sáng 24/1, bệnh nhân đến nhà bạn ăn cưới tại thôn Tiền, xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang).

Đến khoảng 14h30 chiều cùng ngày, chị N. đưa con đến Phòng khám Đa khoa Hồng Châu (thôn Vé, xã Đồng Tâm, cùng huyện Ninh Giang) thăm khám. Tại đây, nữ công nhân có tiếp xúc với nhân viên phòng khám (chưa xác định được tên nhân viên). Sau khi khám xong, 16h chị N. cùng con ra về.

Từ 7h tới 7h30 sáng 25/1 và 7h-7h30 ngày 26/1, bệnh nhân tới chơi nhà ông H.X.K, địa chỉ đội 7, thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa.

Từ 19h tới 20h10 ngày 26/1, chị N. mua đồ tại Thế giới Bỉm sữa ở phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Ninh Giang. Sau đó, bệnh nhân tới quán ốc chị Y. phố Ninh Thái (đối diện bưu điện cũ), thị trấn Ninh Giang.

Ngoài ra, bệnh nhân tới làm việc tại công ty Senjing – Sao Đỏ, địa chỉ tại thôn La Tiến, xã Tân Hương vào 7h30-19h30 từ ngày 25 tới 29/1.

Hiện giới chức địa phương đang truy vết các trường hợp F1, F2, F3; đồng thời đề nghị những người đến 8 địa điểm dưới đây khai báo y tế:

1. Phòng cô dâu Mai Thị Loan (sinh năm 2001, trú tại đội 4, thôn Tiền, xã Hiệp Lực, Ninh Giang), từ khoảng 8 – 9 giờ sáng 24/1.

2. Phòng khám Đa khoa Hồng Châu (thôn Vé, xã Đồng Tâm, Ninh Giang), từ 14 giờ 30-16 ngày 24/1.

3. Nhà cụ Hà Xuân Kiểm (ở đội 7, thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, Ninh Giang), từ khoảng 7 -7 giờ 30 sáng 25/1 và từ 7 giờ -7 giờ 30 sáng 26/1.

4. Công ty Senjing – Sao Đỏ (đường Khúc Thừa Dụ, thị trấn Ninh Giang, lối đi cầu Chanh), từ khoảng 7 giờ 30 – 19 giờ 30 các ngày từ 25-29/1.

5.Quán Thế giới Bỉm Sữa (phố Trần Hưng Đạo, thị trấn Ninh Giang), từ khoảng 17 -19 giờ ngày 26/1.

6. Quán ốc chị Yến (phố Ninh Thái, gần ngã tư phố Trần Hưng Đạo, hị trấn Ninh Giang, đối diện Bưu điện cũ) từ khoảng 19 -20 giờ 30 tối 26/1.

7. Nhà cụ Phạm Văn Bi (đội 3, thôn Tiền, xã Hiệp Lực, Ninh Giang), từ khoảng 19 -20 giờ tối 28/1.

8. Nhà hàng Hương Hoàn (thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm), từ 19– 19 giờ 30 tối 29/1.

Hoàng Minh