Từ 7h ngày 29/1, hơn 1.300 người trong thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phải cách ly y tế tại chỗ sau khi một người trong thôn đi dự đám cưới và bị nhiễm virus Vũ Hán (nCoV). 

chotkiemdichthonquangtan
Một chốt phong tỏa, kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Quảng Tân (xã Nam Tân) sáng 29/1. (Ảnh: baohaiduong.vn)

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) được ghi nhận ở Nam Sách là ông T.V.T (SN 1959, ở thôn Quảng Tân – Nam Tân – Nam Sách).

Chiều ngày 17/1, ông T. đi ăn cỗ cưới trong thôn, tiếp xúc gần với chị N.T.C là F1 của bệnh nhân 1552 (nữ công nhân tại Công ty Poyun Việt Nam). Sáng ngày 18/1, ông T. đến đám cưới ăn sáng và đi đưa dâu từ Nam Sách đến Ba Vì và ngược về Nam Sách.

Ngày 19-22/1, ông T. ở nhà đưa cháu đi học và ra cửa hàng mua đồ. Chiều 23/1 và sáng 24/1, ông T. đi ăn cỗ đám cưới. Chiều 26/1, ông T. thuê xe ra ngân hàng vay tiền.

Về diễn biến bệnh, ông T. bị ho kèm đau rát họng từ ngày 13/1, tự mua thuốc uống không đỡ nên đến nhà y tá N.V.L tiêm khoảng 5 ngày (khoảng từ ngày 20 đến 25/1).

Đến ngày 25/1, ông T. xuất hiện triệu chứng nóng sốt, gai rét, sốt cơn (nhiệt độ cao nhất 39 độ), ho ít, không đau ngực, không khó thở. 8 giờ ngày 28/1, ông T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh, được xét nghiệm COVID-19, đến chiều có kết dương tính nCoV lần 1.

Theo Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, đến 10 giờ ngày 29/1, toàn huyện đã truy vết được 103 trường hợp F1, 467 trường hợp F2, toàn khu vực thôn Quảng Tân được phun thuốc khử trùng.

Từ 7h ngày 29/1, toàn thôn Quảng Tân (375 hộ, gồm 1345 nhân khẩu) chính thức phải cách ly y tế trong vòng 21 ngày.

Cùng trong ngày 29/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo khẩn tìm người cùng hành trình, sau khi một người đàn ông tên B.T.T. (28 tuổi), cũng quê tại xã Nam Tân (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) có kết quả ban đầu nghi nhiễm virus Vũ Hán.

Hôm 18/1, người này và bệnh nhân 1612 đã cùng tham dự đám cưới tại Hải Dương, sau đó đáp máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh): Một xã phải phong tỏa trong 21 ngày, truy vết đến F5