Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ dịp 30/4 – 1/5, cả nước xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông làm 50 người thương vong.

tai nan giao thong
(Ảnh minh họa: Gia Bảo)

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGTQG) cho hay trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ dịp 30/4 – 1/5, cả nước xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông làm 26 người chết và 24 người bị thương.

Ghi nhận từ chiều ngày 27/4, lượng người và phương tiện từ các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM về quê trong kỳ nghỉ lớn khiến một số điểm như: nhà ga, bến xe, sân bay, các tuyến ra vào cửa ngõ các thành phố, khu du lịch xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tính riêng trong ngày 29/4, cả nước ghi nhận 25 vụ TNGT, với 14 người chết, 17 người bị thương. Trong đó, có 24 vụ TNGT xảy ra trên đường bộ làm 13 người chết, 17 người bị thương; 1 vụ TNGT đường sắt làm 1 người chết; đường thủy không xảy ra vụ TNGT nào.

Trong hai ngày 28 và 29/4, lực lượng CSGT đường bộ đã thực hiện 1.138 ca với 4.424 lượt cá nhân tham gia tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông. Theo thống kê, có 6.100 trường hợp vi phạm đã bị phát hiện xử lý; xử phạt 4,7 tỷ đồng; tạm giữ 1.087 phương tiện vi phạm và tước 255 giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đường thủy xử lý 171 trường hợp vi phạm, phạt 59,9 triệu đồng.

Trong ngày 29/4, đường dây nóng của Ủy ban ATGTQG nhận được gần 13 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Ủy ban đã yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan xử lý các thông tin được phản ánh.

Diệp Thu

Xem thêm: