Một con tàu Trung Quốc đưa lậu hơn 4,2 triệu bao thuốc lá vào Việt Nam, bị lực lượng chức năng giữ tại Quảng Ninh từ đầu năm 2020. Sau khi được thả, con tàu trọng tải 3.200 tấn mới đây được phát hiện đang nằm trong lòng sông Hải Phòng, đang bị phá dỡ lấy phế liệu.

tau chungchinh trung quoc
Tàu Chung Chinh khi được phát hiện đang bị phá dỡ tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng, tháng 11/2021. (Ảnh Hải Yến/thanhphohaiphong.gov.vn)

Ngày 13/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cho hay đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” để điều tra nhóm người có hành vi nhập lậu tàu biển Chung Ching (IMO 6908113, xuất xứ Trung Quốc), mua bán để phá dỡ lấy phế liệu.

Theo tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, ngày 8/11, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng phối hợp với Cục Hải quan TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra tàu Chung Ching đang neo đậu tại khu vực sông Kinh Môn (đoạn qua xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng).

Tại thời điểm trên, trên tàu không có thuyền viên, toàn bộ hệ thống ca bin tàu 3 tầng cùng nhiều thiết bị trên tàu đã bị cắt phá thành sắt vụn.

Những người đang phá dỡ tàu không xuất trình được các hồ sơ, đăng kiểm của tàu, thủ tục cho phép tàu Chung Ching nhập cảnh tàu vào Việt Nam cũng như các thủ tục liên quan đến việc phá dỡ tàu cũ.

Qua điều tra, ngày 4/11, tàu Chung Ching được đưa từ TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về neo tại khu vực sông Kinh Môn (đoạn qua xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng). Đến ngày 8/11, chủ kinh doanh thép phế liệu mua lại tàu tổ chức cắt phá phần ca bin tàu và tháo dỡ các thiết bị hàng hải thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản đình chỉ.

Giới chức TP Hải Phòng xác định con tàu do ông Đỗ Bá Khang (SN 1977, trú Quảng Ninh), Giám đốc Công ty TNHH MTV Khang Vinh (phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) mua với giá 300.000 USD (gần 7 tỷ đồng), mục đích để phá dỡ bán kiếm lời.

Sau đó, ông Khang không làm thủ tục nhập khẩu tàu theo quy định mà bán lại cho ông Nguyễn Văn Soái (SN 1978, trú xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng) với giá 10,5 tỷ đồng. Con tàu sau đó được nhóm người đưa từ TP Móng Cái về TP Hải Phòng, khi tổ chức phá dỡ thì bị phát hiện.

Theo xác minh của Cục Hải quan TP Hải Phòng, tàu Chung Ching được sản xuất từ năm 1969 tại Trung Quốc, trọng tải 3.200 tấn, số hiệu IMO 6908113, thuộc sở hữu của một chủ tàu ở Đài Loan (Trung Quốc). Tàu biển treo cờ nước Cộng hòa Palau (một đảo quốc ở vùng Tây Thái Bình Dương).

Đáng lưu ý, hơn một năm trước, ngày 19/3/2020, tàu Chung Ching bị lực lượng thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện khi đang sang mạn trái phép thuốc lá xuống các xuồng cao tốc không có số hiệu tại vùng biển thuộc Vịnh Bắc Bộ. Khi bị phát hiện, người trên tàu Chung Ching lái chạy về phao số 0 nhưng bị bắt giữ.

Tại thời điểm này, trên tàu có 22 thuyền viên người nước ngoài. Thuyền trưởng khai báo vận chuyển 8.549 kiện thuốc lá (tương đương 4.724.500 bao thuốc lá), gồm các loại như thuốc lá 555, ESSI, YUXI… Tàu Chung Ching cùng toàn bộ hàng hoá vi phạm sau đó bị dẫn giải về neo đậu tại vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ninh. Tàu đã được thả sau khi vụ án kết thúc.

Tại cuộc họp về vụ phá dỡ tàu Chung Chinh với Cục Hải quan TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng và VKSND TP Hải Phòng , Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng xác định vụ việc có dấu hiệu tội buôn lậu “với tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, diễn ra tại nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi”, báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin.

Theo thẩm quyền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với vụ việc để chuyển cho Công an TP Hải Phòng điều tra theo quy định.

Nguyễn Sơn – Minh Anh

Xem thêm: