Trên đường đi mua thuốc cho mẹ, một nữ sinh 15 tuổi bị nam thanh niên chọc ghẹo và xảy ra mâu thuẫn. Em bị xịt hơi cay vào mặt dẫn đến bị bỏng và rối loạn tâm lý phải nhập viện điều trị.

hai phong truy to doi tuong xit hoi cay vao mat be gai 15 tuoi o do son
Hoàng Thị T.V. phải cấp cứu do hơi cay làm tổn thương vùng mặt. (Ảnh: thanhphohaiphong.gov.vn)

Viện KSND quận Đồ Sơn vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố bị can Trần Văn Thạch (SN 1995, trú huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) – người xịt hơi cay vào mặt nữ sinh 15 tuổi gần 1 năm trước, về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 23/9/2021, em Hoàng Thị Tường V. (sinh 16/5/2006, trú tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) cùng 3 bạn nữ chạy xe máy điện đi mua thuốc cho mẹ.

Lúc này, Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003, ở xã Đông Phương, Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đang ngồi uống bia ở vỉa hè đối diện nhà hàng Lan Hến cùng với bạn là anh Trần Văn Thạch (SN 1995, trú tại xã Đông Phương, Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Khi em V. đi ngang qua nhà hàng Hoa Lan (khu Bến Thóc), Tùng trêu ghẹo thô tục.

Vài phút sau, nữ sinh này tiếp tục chở bạn đi ngang qua nhà hàng Hoa Lan thì một lần nữa bị Tùng trêu ghẹo bằng những lời lẽ tục tĩu nên đôi bên xảy ra lời qua tiếng lại gay gắt.

Lúc này, người tên Thạch đi ra xe ô tô, mở cốp lấy bình xịt hơi cay màu đen xịt vào mặt và mắt của V. khiến em bị bỏng rát vùng mặt. V. được người dân đưa vào viện cấp cứu. Còn thanh niên Thạch vứt bình xịt, cùng với Tùng lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Kết luận giám định pháp y cho biết em V. bị bỏng độ I vùng mặt khoảng 4% (đã chữa khỏi), tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 0%. Tuy nhiên, dư chấn từ sự việc trên đã khiến nữ sinh này bị rối loạn tâm lý (rối loạn stress sau sang chấn), phải nghỉ học để đến Bệnh viện tâm thần Hải Phòng điều trị.

Vì sự việc xảy ra ngay tại khu du lịch nên khiến nhiều người tập trung đông đúc, gây rối trật tự công cộng. Hình ảnh bỏng rát vùng mặt của em V. cũng bị lan truyền trên mạng xã hội và có nhiều lượt bình luận, chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận.

Chính quyền địa phương và Trường THCS Vạn Hương (nơi em V. đang học) đề nghị xử lý nghiêm đối với các đối tượng đã gây ra sự việc.

Theo nội dung cáo trạng, bị can Trần Văn Thạch có vợ và 2 con nhỏ, từng có 2 tiền sự  về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và đều chưa được xóa án tích. Nguyễn Thanh Tùng có dấu hiệu đồng phạm, nhưng khi xảy ra vụ án, Tùng chưa đủ 18 tuổi nên chỉ phạt hành chính.

Thạch Lam