Đi chơi bar từ khuya đến rạng sáng hôm sau, người chồng phát hiện chân tay vợ đã lạnh, đưa đi cấp cứu được xác định đã tử vong. Người chồng hiện vẫn mơ hồ không biết vợ có dùng ma túy cùng cả nhóm hay không.

hai phong vo tu vong khi di bar ve chong cung 3 nguoi ban bi tam giu khan cap
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tại quán bar Fleur D’or (địa chỉ số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). (Ảnh: vtc.vn).

Tối 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp 4 người để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015.

Bốn người bị tạm giữ khẩn cấp gồm: ông Phạm Viết An (SN 1991, chồng bà Phạm Thị H.); ông Lương Văn Thạo (SN 1997), ông Đoàn Văn Tụy (SN 1990) và ông Phạm Văn Huy (SN 1991, cùng trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng).

Trước đó, ngày 17/12, Công an quận Hồng Bàng và Công an huyện Tiên Lãng cùng các lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của bà Phạm Thị H. (SN 1992, trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng) .

Qua khám nghiệm tử thi bà H., cơ quan chức năng xác định nạn nhân không có thương tích bên ngoài, mổ tử thi phát hiện hai phổi căng, có nhiều đám xuất huyết bề mặt, nhu mô phổi, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch hồng, tim có nhiều đám xuất huyết ở bề mặt tâm thất hai bên.

Lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm nhanh, cơ quan điều tra xác định bà H. dương tính với Methamphetamine và MDMA.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân khiến bà H. tử vong do suy hô hấp cấp, sốc sử dụng ma túy.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định khoảng 20h ngày 16/12, vợ chồng ông An và bà H. cùng ông Bùi Công Đại (SN 1998, trú tại xã Đông Hưng, Tiên Lãng), ông Thạo, ông Tụy, ông Huy và một số người bạn thuê xe ôtô vào nội thành Hải Phòng chơi.

Sau khi ăn nhậu, đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm thanh niên này đến quán Bar Fleur D’or (địa chỉ số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) uống rượu, dùng shisa và bóng cười.

Trước khi vào quán bar, nhóm các ông An, Thạo, Tụy, Huy và một số người bạn được xác định đã bàn bạc, thống nhất mua ma tuý đến quán bar để sử dụng.

Tại quán bar, ông An cùng một số thanh niên trong nhóm đã sử dụng Ke (ketamin – một loại ma túy tổng hợp gây ảo giác cao). Ông An cũng khai nhận có nhìn thấy vợ dùng shisha nhưng không biết có dùng Ke hay không.

Đến 2h sáng ngày 17/12, cả nhóm về huyện Tiên Lãng. Khoảng hơn 1 tiếng sau, khi về đến huyện Tiên Lãng, ông An phát hiện vợ mình chân tay lạnh, gọi hỏi không thấy phản ứng nên đã đưa về Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định bà H. đã tử vong trước đó.

Lấy mẫu xét nghiệm của ông An cùng một số thanh niên trong nhóm, những người này đều dương tính với chất gây nghiện.

Công an huyện Tiên Lãng đã triệu tập một số người liên quan tới nhóm thanh niên trên nhưng những người này đều vắng mặt tại địa phương.

Ngày 18/12, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường quán bar Fleur D’or để thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc bà H. bị tử vong.

Theo nhận định ban đầu từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng, nhóm ông An có dấu hiệu của hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an huyện Tiên Lãng sẽ chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Khánh Vy