Một đội trưởng đương chức thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải Quan) bị khởi tố, bắt tạm giam vì nhận tiền hối lộ trong đường dây làm giả hơn 200 triệu lít xăng, truyền thông trong nước cùng dẫn nguồn tin riêng loan tin vào đêm muộn 5/3.

ong ngo van thuy
Ông Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan trong một bài phỏng vấn chặn bắt gỗ nhập lậu hồi tháng 9/2020 trên báo Hải Quan. (Ảnh chụp màn hình/haiquanonline.com.vn)

Người vừa bị khởi tố là ông Ngô Văn Thụy (57 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.

Các báo Tuổi Trẻ, Tiền Phong cho biết ông Thụy bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ trong đường dây pha chế xăng giả quy mô lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Nơi ở, nơi làm việc của ông Thụy đã bị khám xét.

Theo Vietnamnet, trước khi bị khởi tố, ông Thụy đã bị tạm giữ hình sự vào cuối tháng 2 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã được thông báo về vụ việc.

Vụ án đường dây pha chế xăng giả liên tỉnh do Công an tỉnh Đồng Nai lập chuyên án, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra.

Hiện ngoài ông Thụy vừa bị bắt, có 39 người đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “nhận hối lộ”, “đưa hối lộ”.

Trong đó, Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) được xác định là những người cầm đầu. Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ huyện Bình Thủy, Cần Thơ) bị bắt vào trung tuần tháng 2 với cáo buộc mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả; 27 con dấu (15 dấu mộc tròn và 12 dấu tên) của các công ty khác nhau bị thu giữ tại nhà.

xang gia dong nai
2 tàu biển trọng tải 1.500 tấn bị bắt giữ vào đêm 6/2/2021. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn)

Theo công bố của Công an tỉnh Đồng Nai, vụ việc được điều tra do công an nắm tình hình và theo tin báo của người dân. Quy mô của đường dây xăng giả sau đó được xác định gồm nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu… tại nhiều tỉnh, thành như: TP.HCM, Long An, Cần Thơ…

Đêm 6/2, khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, công an thu giữ 2 tàu biển lớn (trọng tải 1.500 tấn), 5 sà lan (tải trọng mỗi sà lan từ 400 tấn đến 1.000 tấn), 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất tạo màu, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và tang vật.

Về phương thức hoạt động, ông Nguyễn Ngọc Quang, Đại tá công an, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết những người này đưa tàu biển trọng tải lớn nhập xăng từ ngoài phao số 0, dùng các loại dung môi, hóa chất để pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng.

Xăng giả sau pha chế được chia ra các tàu, sà lan có tải trọng nhỏ để vận chuyển về các kho chứa đã được dựng lên dọc các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh, thành. Từ đây, các xe bồn chở xăng đến các cây xăng để tiêu thụ.

Báo mạng của Chính phủ dẫn lại xác nhận của Công an tỉnh Đồng Nai, cho rằng “đây là đường dây có quy mô đặc biệt lớn… Các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, từ nhập hàng, bơm hút, pha chế, hợp thức hóa chứng từ và vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ”.

Vẫn theo Công an tỉnh Đồng Nai, trung bình mỗi ngày trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng được nhóm này đưa ra tiêu thụ. Tính từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, khoảng hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Nhiều công an bị đình chỉ công tác sau vụ bắt sới bạc tại TP.HCM