Thời gian gần đây, xuất hiện các vụ lừa đảo với kịch bản “con đang cấp cứu, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền gấp” xảy ra hầu hết tại các tỉnh thành trong cả nước. Nay tại Hà Nội lại xảy ra chiêu thức mới tương tự, “con nợ tiền mua đồ, yêu cầu phụ huynh chuyển trả gấp”.

hands 1853302 1280
(Ảnh minh họa: Pixabay)

Chiều ngày 23/3, thông tin từ Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày một phụ huynh có con học lớp 12 tại trường nhận được cuộc gọi từ số lạ yêu cầu chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản lạ do người này cung cấp. Người gọi đến nói rằng đây là số tiền con của vị phụ huynh này dùng thẻ học sinh để mua đồ, sau đó thậm chí còn cung cấp chính xác thông tin của em học sinh này.

Mặc dù rất hoang mang, nhưng may mắn là vị phụ huynh trên không chuyển tiền ngay cho đối tượng mà gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm và con mình để xác minh sự việc.

Sau khi nắm thông tin, Ban Giám hiệu và giáo viên Trường THPT Kim Liên đã phát thông báo khẩn đến tất cả phụ huynh và học sinh về hình thức lừa đảo mới này để cùng nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh sập bẫy của những đối tượng xấu.

Kịch bản lừa đảo là nói học sinh đã mua hàng, mua đồ ăn, quần áo, vật dụng,.. nhưng chưa trả đủ tiền và để thẻ học sinh lại, rồi cung cấp chính xác thông tin, ngày tháng năm sinh của học sinh để tạo sự tin tưởng cho phụ huynh.

Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên đề nghị phụ huynh hết sức bình tĩnh và cảnh giác trước các kịch bản của kẻ xấu, khi có những thông tin lạ, nghi ngờ, hãy liên hệ ngay với giáo viên, nhà trường để xác minh, tránh hoang mang chuyển tiền cho người lạ.

Trong nửa đầu tháng 3, đã có rất nhiều phụ huynh bị mắc bẫy chiêu thức lừa đảo “con cấp cứu, chuyển tiền gấp”, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường vận động phụ huynh, học sinh, sinh viên bị lừa đảo kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an để điều tra, xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả.

Nhà trường cần thông báo số điện thoại đường dây nóng của trường đến phụ huynh học sinh và công khai trên cổng thông tin điện tử của trường để tiếp nhận và xử lý kịp thời những thông tin phản ánh.

Thạch Lam