Do 2 hành khách Anh ngồi hàng ghế trước và sau bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung (ca nhiễm corona thứ 17) nên phải cách ly tại bệnh viện Trung ương Huế để giám sát y tế ở mức cao.

xet nghiem tai benh vient trung uong hue
Huế giám sát chặt chẽ 2 người ngồi gần bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung. (Ảnh minh họa)

Ngày 8/3, ông Nguyễn Đình Bách – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết 2 du khách người Anh cùng trên chuyến bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung được cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền).

Hai du khách này đến Huế vào tối ngày 6/3, có đi ăn tối ở bên ngoài, sau đó về khách sạn.

Theo ông Bách, 2 vị khách này do ngồi trong cự ly gần (2 hàng ghế trước và sau với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung) nên phải đưa vào bệnh viện cách ly để giám sát y tế ở mức cao hơn.

Hiện 2 người này cũng đã được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang.

Ngoài ra, 10 hành khách khác cùng chuyến bay với bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung cũng được cơ quan chức năng Huế cách ly tại nơi cư trú.

Mỹ Lệ