Nhiều năm qua, từ dọa thả chó cắn “nát mặt” người, uống bia, tới gần đây lại chửi bới, rút nắm hương cháy hành hung một phụ nữ trước mặt con nhỏ, đại đức Thích Bản Phúc vẫn được làm trụ trì chùa Hưng Khánh (Hải Phòng), khi dư luận gây áp lực thì chỉ bị kỷ luật, cho sám hối…

tru tri chua hung khanh 0 1
Đại đức Thích Bản Phúc – trụ trì chùa Trung Hành (Hải Phòng) hung hãn cầm nắm hương cháy đuổi hai mẹ con. (Ảnh: Đỗ Thị Thu Yến/Facebook)

Ngày 14/3, fanpage Hải Phòng đăng thông tin rằng sư trụ trì chùa Hưng Khánh (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) lại tiếp tục có hành vi thô bạo với người dân tới vãn cảnh chùa.

Theo thông tin đăng tải, 13/3, một phụ nữ tên Yến (ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) dẫn con nhỏ đến chùa, vào cổng sau vái vọng. Khi chị dùng điện thoại chụp ảnh cháu bé thì vị sư trụ trì của chùa ra xua đuổi với lời lẽ hung hãn, cầm nắm hương đang cháy đập vào chị Yến ngay trước mặt con nhỏ.

Chị Đỗ Thị Thu Yến – người bị đối xử thô bạo hôm 13/3 cho hay vào khoảng 10h ngày 13/3, chị cùng con gái đến chùa Trung Hành. Vì đi cùng con nhỏ nên chị chỉ lễ vòng ngoài, không vào chùa thắp hương. Thấy chùa đẹp, chị dùng điện thoại chụp ảnh cho con thì sư thầy ra bảo “không có chụp ảnh gì cả, đi ra”.

“Sau đó, sư đến lư hương rút mấy cây hương đang cháy dập thẳng vào tay tôi và tiếp tục nói “không có lễ bái gì cả, không có chụp gì cả, có biết hôm nay là ngày gì không, đi ngay!”, dẫn theo báo Thanh Niên.

Theo ảnh chị Yến chụp lại được, nhà sư có hành vi thô bạo trên là Đại đức Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Hưng Khánh.

tru tri chua hung khanh 03
Trụ trì chùa Trung Hành vừa uống bia vừa nói chuyện với phóng viên, hôm 22/4/2019. (Ảnh cắt từ clip/tuoitre.vn)

Hồi tháng 4/2019, vị sư này đã bị người dân tố cáo về hành vi thô bạo. Tài khoản L.S. đã đăng lên mạng xã hội Facebook về việc bị sư trụ trì của chùa Trung Hành nói tục, đuổi ra khỏi chùa khi thấy người này và người bạn chụp ảnh trong khuôn viên chùa.

“Chúng mày cút ngay ra khỏi chùa không tao thả chó ra cắn nát mặt chúng mày bây giờ…”, vị sư quát tháo, rồi bảo sang chùa khác chụp ảnh, liên tục buông những lời tục tĩu.

Khi phóng viên đến làm rõ sự việc, sư Bản Phúc ngồi trên trường kỷ vừa cầm cốc bia vừa kể lại sự việc, rồi uống một hơi dài, theo Tuổi Trẻ.

Vì những tố cáo công khai nói trên, Giáo hội phật giáo Hải Phòng lúc này đưa ra hình thức kỷ luật đối với sư Bản Phúc, vẫn cho làm trụ trì tại chùa.

“Sơ ý vẩy nhang” trúng tay

Với vụ việc vừa xảy ra hôm 13/3, khi UBND phường Đằng Lâm tới chùa làm việc với đại đức Thích Bản Phúc – trụ trì chùa Hưng Khánh, vị sư này nói mẹ con chị Yến mặc áo dài, không đúng với trang phục của người đi lễ Phật mà chỉ đến để chụp ảnh. Nhà chùa không đồng ý với khách thập phương đến chụp ảnh vào ngày mùng 1 và hôm Rằm nên mới mời đi. Khi mời chị Yến ra khỏi chùa thì tay sư có hương nên đã sơ ý vẩy vào tay chị Yến.

Giới chức phường Đằng Lâm nói với sư rằng không có quy định nào cấm mặc áo dài khi đi lễ chùa và chụp ảnh trong chùa. “Tuy nhiên, đại đức Thích Bản Phúc vẫn giữ nguyên quan điểm không cho du khách mặc áo dài, trừ khi là áo dài màu nâu khi vào chùa, hạn chế chụp ảnh trong khuôn viên chùa vào ngày Rằm, mùng 1”, báo Người Lao Động dẫn thông tin.

Dưới đề nghị “có biện pháp điều chỉnh với trụ trì chùa Khánh Hưng” của giới chức phường Đằng Lâm, chiều 16/3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng thông báo sẽ đưa đại đức Thích Bản Phúc về chỗ thầy nghiệp sư của vị này tại chùa Đồng Giới (huyện An Dương) để tu tập, sám hối trong 3 tháng.

Nếu hết thời gian trên tâm tính không thay đổi thì “sẽ tẩn xuất cho về hồi tục” theo lời của Thượng tọa Thích Tục Khang, Phó Ban trị sự.

Khi “đi tu” ở chùa trở thành một nghề trong xã hội

Nhiều năm qua, dân mời sư đi, sư không đi

Hồi năm 2019, khi xảy ra vụ việc “dọa thả chó cắn nát mặt Phật tử”, ông Đinh Văn Khánh, chủ tịch UBND phường Đằng Lâm xác nhận sư trụ trì chùa Trung Hành có thái độ “khó hiểu”, không đúng chuẩn mực của người tu hành đã xảy ra không chỉ riêng với du khách mà còn cả với người dân địa phương, theo báo Tuổi Trẻ.

Ông Khánh đưa ra ví dụ, có những ngày Phật tử chưa lễ bái xong thì sư trụ trì đã “đuổi cổ”, thậm chí mang cả đồ lễ của Phật tử vứt ra chỗ khác.

Vì điều này, nhiều người dân trong phường Đằng Lâm bức xúc đề nghị chuyển vị trụ trì này đi nơi khác nhưng sư vẫn ở lại. Khi nhận được kiến nghị của người dân thì UBND phường cũng đã 5 lần 7 lượt mời sư ra phường để trao đổi, góp ý nhưng trụ trì không ra, khi cán bộ phường đến chùa thì vị sư này khóa cửa, không hợp tác. Còn về phía người dân, “hàng ngàn hộ đang tiếp tục làm đơn đề nghị đưa sư thầy đi nơi khác chứ không thể chấp nhận được người tu hành lại như vậy”, ông Khánh cho biết hồi năm 2019.

Cũng theo ông Khánh, vị sư trụ trì này đã ở chùa Trung Hành từ hơn chục năm nay.

Đến sự việc xảy ra hôm 13/3, giới chức phường Đằng Lâm tiếp tục xác nhận không chỉ sự việc trên, đã có nhiều ý kiến phản ánh về phát ngôn và cư xử không chuẩn mực của nhà sư này.

Cập nhật vào chiều tối 17/3:

Theo các báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, trong buổi làm việc vào chiều 17/3, ngoài việc thông báo điều chuyển đại đức Thích Bản Phúc về chùa Đồng Giới (huyện An Dương) để thầy nghiệp sư là thượng tọa Thích Nguyên Bình giáo dưỡng trong 3 tháng, Giáo hội Phật giáo TP Hải Phòng thông báo các bên sẽ kiểm kê tài sản để giao chùa Trung Hành cho sư Nguyên Bình quản lý trong thời gian này.

Ông Bùi Đức Tiệp, hiện là chủ tịch UBND phường Đằng Lâm cho biết sự việc ngày 13/3 chỉ là “giọt nước tràn ly” khi có hàng ngàn ý kiến của người dân gửi tới chính quyền địa phương kiến nghị sớm đưa đại đức Thích Bản Phúc đi nơi khác. Ngoài việc quát tháo người đến chùa, sư Bản Phúc còn tự ý sửa chữa một số hạng mục chùa Trung Hành (là di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp quốc gia), khi được yêu cầu ký biên bản vi phạm thì sư xé trước mặt mọi người… Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm đề nghị các bên thay một sư thầy có tâm về trụ trì chùa Hưng Khánh.

Theo thông tin công bố, khi trụ trì chùa Trung Hành khuất núi, chùa được giao cho đệ tử là thượng tọa Thích Nguyên Bình tiếp quản. Do bận việc quản lý tại chùa Đồng Giới nên thượng tọa Bình đã giao cho đệ tử của mình là đại đức Thích Bản Phúc trông coi chùa. Sư Nguyên Bình cho hay đã nhiều lần khuyên răn đệ tử nhưng không được, giờ “cây cứng quá rồi, khó uốn”.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Chùa Tam Chúc đón 5 vạn du khách khiến tình cảnh hỗn loạn