Tiếp xúc trực tiếp, không đeo khẩu trang với bệnh nhân 2899 (nam thanh niên quê Hà Nam, là F0), hai mẹ con chị N.T.S nhiễm virus Vũ Hán.

vung cach ly y te thon quan nhan ha nam
Hai mẹ con chị S. nhiễm virus Vũ Hán có liên quan đến bệnh nhân tại Hà Nam. (Ảnh: hanamtv.vn)

Báo chí nhà nước dẫn thông tin từ Sở Y tế Hưng Yên cho biết, 2 mẹ con chị N.T.S sống tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ đã 2 lần xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán vào chiều 29/4.

Hiện cả 2 mẹ con bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị.

Theo Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ, từ ngày 17-23/4, chị N.T.S (SN 1999) cùng con nhỏ đã đến nhà bố mẹ đẻ tại Lý Nhân, Hà Nam.

Ngày 22/4, BN2899 sang nhà bố mẹ đẻ chị S. chơi và có tiếp xúc với mẹ con chị S.

Thời điểm gặp mặt, BN2899 có bế cháu N.G.L (con của chị S.) đi chơi và mua quà. Chị S. có nói chuyện với BN2899 cách khoảng 2m, không ăn cơm cùng mâm. Tuy nhiên khi tiếp xúc, cả hai không đeo khẩu trang.

10h ngày 23/4, mẹ con chị S. về nhà tại huyện Phù Cừ, Hưng Yên bằng taxi. Ngày 23-24/4, chị S. không ra khỏi nhà và có tiếp xúc với chồng và mẹ chồng. Cháu N.G.L sau khi về nhà có sang nhà hàng xóm chơi.

Ngày 25/4, chị S. cho con ra trạm y tế xã Tiên Tiến tiêm phòng và có đeo khẩu trang.

Hiện giới chức huyện Phù Cừ thông báo đã xác định được 16 trường hợp F1 tiếp xúc gần với mẹ con chị S.

Ca bệnh 2899 là nam, 28 tuổi, từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 7/4 vừa qua, hoàn thành cách ly tập trung tại Đà Nẵng vào ngày 21/4 với 3 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 22/4, bệnh nhân về quê tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Tuy nhiên sau khi về địa phương, bệnh nhân đã tiếp xúc với rất nhiều người, đến tối nay (29/4) đã xác định được 113 F1, hơn 300 F2. Trong đó, Bộ Y tế Việt Nam đã công bố 5 ca F1 trở thành bệnh nhân F0, gồm: bố, mẹ, vợ, con bệnh nhân 2899 và 1 trường hợp ở TP. HCM.

Lê Hoàn

Hà Nội: Một ca F1 làm nghề lái xe tải đã dương tính COVID-19, di chuyển nhiều nơi