Cuối ngày 15/3, kênh YouTube Thơ Nguyễn đã đăng tải một video có tựa đề “Tạm biệt”, đồng thời ẩn toàn bộ video đã đăng… Đây là động thái mới nhất từ ekip của kênh này sau khi Thơ Nguyễn lên làm việc với cơ quan chức năng nhưng kêu mệt, xin về trước khi kết thúc. 

tho nguyen 1
Ekip của Kênh Youtube Thơ Nguyễn tuyên bố ẩn toàn bộ video, tắt chức năng kiếm tiền, và Thơ Nguyễn sẽ không làm Youtube nữa, ngày 15/3/2021. (Ảnh chụp màn hình/Youtube)

Sáng 16/3, truy cập vào kênh YouTube Thơ Nguyễn, người dùng còn nhìn thấy 2 video: “Lời giải thích từ Thơ Nguyễn về tin đồn nuôi Kumanthong” và video mới nhất có tựa đề “Tạm biệt”.

Trong video “Tạm biệt” đăng tối 15/3, Thơ Nguyễn không xuất hiện. “Tiểu Bảo Bảo” – một nam giới thường góp mặt trong các video trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn nhận là người đại diện và thay mặt đưa ra các thông báo chính thức.

Người này nói rằng cả hai đã lên làm việc với cơ quan chức năng trong ngày 15/3, do sức khỏe của Thơ Nguyễn yếu nên người này đã xin kết thúc sớm buổi làm việc. Hiện chưa có thông báo kết luận vụ việc từ cơ quan chức năng.

Nhân vật đại diện này gọi khoảng thời gian bị dư luận chỉ trích về video được cho là liên quan búp bê Kumanthong là “một tuần sóng gió”. Người này nói: “Dù sự việc “xin vía búp bê” diễn ra trên TikTok nhưng cũng đã ảnh hưởng đến YouTube”, do đó công khai bức thư gửi đến YouTube, và thông báo sẽ “dừng toàn bộ việc kiếm tiền trên các kênh Youtube và ẩn toàn bộ các video”.

Người này khẳng định rằng mục đích là tạo ra các video có giá trị, và cho rằng “phần nào đó nó đã giúp các em giải tỏa căng thẳng sau giờ học”. Đối với việc các video gây ra tranh luận trái chiều, theo “Tiểu Bảo Bảo”, là do sự khác biệt về quan điểm, và giải pháp là “ẩn tất cả những video đó”. 

Với số tiền thu lợi từ các video trên các kênh, người này cho rằng đó là chi trả cho công sức sáng tạo nội dung, và ekip đã đóng thuế, ủng hộ lũ lụt miền Trung, ủng hộ trẻ em nghèo. Con số tiền đóng thuế và các khoản từ thiện không được công bố.

Cuối video, “Tiểu Bảo Bảo” đọc một bức thư tay được cho là do Thơ Nguyễn viết. Trong đó, Thơ Nguyễn gửi đến các em nhỏ và bậc phụ huynh để xin lỗi về sự việc vừa qua. Thơ Nguyễn cho biết “chưa bao giờ muốn gây ra bất kỳ sự tổn thương cho các bé và tâm luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất cho các em” nhưng cách truyền tải “sai” và quan điểm của mình “chưa phù hợp”. Cô viết “xin cúi đầu xin lỗi” các phụ huynh và các bé.

Trong thư, Thơ Nguyễn cũng xác nhận sẽ không làm Youtube. Tuy nhiên, “Tiểu Bảo Bảo” lại kết thúc video “Tạm biệt” bằng những lời lấp lửng chuyện sẽ trở lại với một phiên bản “hoàn thiện hơn”: “Một tuần khó khăn không lời nào diễn tả được. Nhưng rồi chẳng ai đau buồn mãi được, đã đến lúc cần phải mạnh mẽ hơn, đứng dậy lạc quan sống tiếp, để xây dựng một phiên bản mới hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn”.

tho nguyen
Hình ảnh của Thơ Nguyễn trong video cho búp bê uống cô ca, “xin vía” bằng sợi dây chuyền…, đăng trên Tiktok cuối tháng 2/2021. (Ảnh chụp màn hình)

Vào ngày 15/3, bà Nguyễn Thị Hồng Thơ (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), là chủ nhân của các kênh YouTube và Tiktok “Thơ Nguyễn” và là người làm video dạy trẻ em “xin vía học giỏi từ búp bê” đã lên làm việc với lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương, gồm công an và thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh, theo yêu cầu.

Bà Thơ giải thích rằng video có hai phần, phần 1 có nội dung “xin vía học giỏi” mà cộng đồng đã phản ứng, phần 2 là “đính chính” để các em nhỏ hiểu đây là búp bê thường, không phải búp bê ma và “muốn học giỏi thì phải siêng học, chứ không cầu xin được”.

Bà Thơ cho rằng do hai phần video đăng ở hai thời điểm khác nhau (ngày 25 và 27/2 – chú thích) nên đã gây hiểu nhầm, và cho biết đã nhận thức được vi phạm nhưng cho rằng “không cố ý”. Việc không đăng thành một video mà tách thành 2, theo bà Thơ là do chính sách của TikTok chỉ cho phép đăng tải video có thời lượng tối đa 60 giây.

Khi chưa kết thúc buổi làm việc, công an và thanh tra sở chưa kết luận về giải trình của bà Thơ thì người này có nhiều biểu hiện không tốt về sức khỏe, tâm lý nên cả nhóm xin tạm dừng buổi làm việc.

Lực lượng chức năng thống nhất tạm nghỉ và sẽ tiếp tục làm việc vào chiều 16/3.

—-

Cập nhật: Chiều 16/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xác định Youtuber Thơ Nguyễn vi phạm điểm b (khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ), xử phạt Youtuber Thơ Nguyễn số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xúy mê tín dị đoan.

Số tiền mà Youtuber Thơ Nguyễn nộp thuế, theo Cục Thuế tỉnh Bình Dương, là 1,476 tỷ đồng năm 2019 (gộp lại của nhiều năm trước); 360 triệu đồng năm 2020 và đầu năm 2021 nộp 213,5 triệu đồng, tức tổng khoảng hơn 2 tỷ đồng gộp thuế của nhiều năm.

Ngày 25 và 27/2, Thơ Nguyễn đã đăng 2 clip trên TikTok, trong đó, người này ôm 1 con búp bê, gọi là “Cư Ma Mập”, xưng là “mẹ” và nói chuyện để “xin vía học giỏi”. Các clip này sau đó tiếp tục được đăng tải trên kênh YouTube Thơ Nguyễn.

Nhiều người phẫn nộ vì cho rằng Thơ Nguyễn đang làm búp bê ma (búp bê “bùa ngải” Kumanthong ở Thái Lan), trong khi rất nhiều trẻ em theo dõi kênh này, gây độc hại với tâm trí của trẻ nhỏ.

Được lập từ tháng 3/2016, kênh YouTube Thơ Nguyễn hiện có 8,76 triệu lượt người đăng ký theo dõi, xếp thứ 7 tại Việt Nam. Con số đăng ký trên đã tăng thêm 20.000 lượt trong hai ngày 12 và 14/3, theo cập nhật vào sáng 16/3 của Social Blade.

Mặc dù vậy, số lượt xem video giảm mạnh, kể từ lần tăng hơn 3 triệu lượt xem vào ngày 11/3, tính từ ngày 12-15/3, kênh này giảm hơn 354,8 triệu lượt xem. Thiệt hại ước tính (tính vào ngày 15/3) từ 49.400 USD đến 790.600 USD (tương đương từ hơn 1,1 tỷ đồng – 18,3 tỷ đồng).

Cập nhật trước đó vào ngày 11/3 của Social Blade, trong 30 ngày gần nhất, kênh này tăng thêm 90.000 lượt đăng ký theo dõi (trung bình 3.000 lượt/ngày) và hơn 101,7 triệu lượt xem (trung bình hơn 3,3 triệu lượt xem/ngày), thu nhập ước tính 25.400 – 407.000 USD (tương đương hơn 588,5 triệu đồng – 9,4  tỷ đồng).

Còn kênh TikTok của Thơ Nguyễn – kênh đăng hai video “xin vía học giỏi” có 939,6 ngàn lượt xem với hơn 5,7 triệu lượt thích trước khi bị khóa.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Zalo, TikTok bị phát hiện ăn trộm dữ liệu người dùng