Với tổng diện tích sử dụng 50.500 m2, nhà ga quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được kỳ vọng đón hơn 4 triệu lượt khách vào cuối năm 2018 và tăng lên tối đa 8 triệu lượt khách vào 2030.

san bay quoc te Cam Ranh
Nhà ga quốc tế T2 sân bay quốc tế Cam Ranh với thiết kế mái vòng, trị giá 3.700 tỷ đồng. (Ảnh: CTV)

Dự án xây dựng nhà ga quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vừa được Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) khánh thành ngày 30/6.

Dự án nhà ga quốc tế được khởi công vào tháng 9/2016, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng do Công ty cổ phần nhà ga quốc tế Cam Ranh làm chủ đầu tư. Điểm nhấn của thiết kế nhà ga  được lấy cảm hứng từ Tổ chim yến – một sản phẩm đặc thù của tỉnh Khánh Hòa, với hình cong lồi theo kiến tạo vỏ tổ yến.

Nhà ga được xây trên diện tích khoảng 50.500 m2, nằm liền kề với nhà ga cũ sân bay Cam Ranh (có đường dẫn dành cho hành khách đi bộ từ nhà ga cũ). Công trình có hai tầng gồm bốn sân đỗ dành cho máy bay thân rộng; sáu sân đỗ động cơ, tám đường ống đón khách cùng 12 thang động cơ.

Về công suất khai thác, dự kiến nhà ga sẽ đón tiếp 2,4-4,8 triệu lượt hành khách quốc tế vào cuối năm 2018, và sau khi hoàn tất giai đoạn 2, nhà ga sẽ đạt công suất 6-8 triệu khách/năm vào năm 2030.

Được biết, đây là nhà ga sân bay đạt tiêu chuẩn bốn sao quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 29/6, hãng hàng không Vietnam Airlines đã khai thác nhà ga mới T2 tại sân bay quốc tế Cam Ranh, với chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Thành Đô (Trung Quốc) đến Cam Ranh.

san bay quoc te cam ranh
Khu vực đổi tiền, đăng ký tour du lịch trong nhà ga. (Ảnh: CTV)

Sân bay Cam Ranh trước đây do quân đội Hoa kỳ xây dựng, được sử dụng làm căn cứ không quân Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh. Năm 1973, sau hiệp định Paris, Hoa kỳ trao căn cứ này lại cho không lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, sân bay Cam Ranh tiếp tục được sử dụng vào mục đích quân sự cho tới năm 2004, dần trở thành cảng hàng không dân sự chính, phục vụ cho tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh cực Nam Trung Bộ.

Ngày 16/8/2007, Chính phủ đã ra Quyết định nâng cấp Cảng hàng không Cam Ranh trở thành Sân bay quốc tế Cam Ranh (cùng với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài – Huế).

Nguyễn Quân

Xem thêm: