Giới hữu trách tỉnh Hòa Bình đang đưa những phản hồi bất nhất khi báo chí đặt câu hỏi về việc hơn 10,3 tỷ đồng ngân sách đã duyệt chi chỉ để dựng khẩu hiệu 11 chữ trên đồi.

Hòa Bình, lắp khẩu hiệu tạo cảnh quan
Thực tế, đồi Ông Tượng không phải núi và chỉ có độ cao khoảng 186 m so với mặt nước biển. Đến ngày 24/9, việc thi công mới hoàn thành xong 3 chữ, phủ bạt. (Ảnh: Ngọc Trìu/doanhnhan.vn)

Dự án Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Anh Kỳ trúng thầu phần xây lắp có giá trị hơn 10,2 tỷ đồng. Hàng chữ khẩu hiệu gồm 11 chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Phản hồi ý kiến dư luận về gói thầu có mức vốn đầu tư quá lớn so với giá trị sản phẩm, đại diện chủ đầu tư – bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hòa Bình lý giải do thi công trên địa hình phức tạp, nhiều hạng mục phụ trợ, nên hết nhiều kinh phí, theo Dân trí.

Bà Niềm nói công trình trang trí tạo cảnh quan ngoài trời có 68 nội dung, hạng mục liên quan đến hệ thống cấp điện và chiếu sáng, chống sét… Riêng hạng mục 11 chữ khẩu hiệu thì được gia công giằng mái thép bằng thép hình, gia công giằng thép bằng thép bản, lắp dựng giằng thép liên kết, Bulong M16, tấm aluminium, đục lỗ tấm thép bằng công nghệ CNC…; phải khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái vách taluy, lắp dựng ống thép, gia công giằng mái thép, bơm keo xi măng lỏng… Và vì thi công trình là vách núi cao nên việc vận chuyển các loại vật liệu như cát, sỏi, đá dăm, sắt thép… đều phải làm thủ công.

Bà này cũng cho hay việc làm chữ khẩu hiệu tại đây “là cần thiết”, vì khu vực đồi Ông Tượng hiện tập trung các công trình “quan trọng bậc nhất của tỉnh” như: tượng đài Hồ Chủ tịch, trụ sở Tỉnh ủy, UBND, HĐND và các Sở ban ngành của tỉnh; cạnh đó là công trình Thủy điện Hòa Bình.

Trong khi đó, Tuổi Trẻ dẫn tin ông Nguyễn Tuấn Anh, phó chánh văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình cho biết quan chức đứng đầu tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại tổng vốn công trình, thứ 2 tới (ngày 28/9) sẽ có đoàn về kiểm tra. Nhưng ông này cũng nói thêm việc kiểm tra sẽ khó vì nhà thầu đang thi công.

Ông này khẳng định thêm “mọi công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách đều được kiểm tra” theo quy định về đầu tư xây dựng”, với trình tự là các cơ quan chức năng của tỉnh nghiệm thu theo thực tế tại hiện trường, sau đó tới lượt quyết toán công trình kiểm tra. Rồi trong quá trình triển khai, hàng năm Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước hoặc Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra, kiểm toán công trình.

Khi thông tin về dự án được truyền rộng trên truyền thông, có ý kiến trong công luận đã so sánh kinh phí làm hàng chữ biểu tượng nổi tiếng – Hollywood tại Mỹ và 11 chữ trong khẩu hiệu nói trên tại tỉnh Hòa Bình (Việt Nam).

Thông tin đưa ra cho thấy hàng chữ “Hollywood” được làm mới lại hoàn toàn vào năm 1978 thay thế cho công trình cũ được xây dựng từ năm 1923 bị xuống cấp nặng.

Mỗi chữ cái có chiều cao 14 m, rộng từ 9,4-12 m, được làm hoàn toàn bằng thép, ở độ cao hơn 300m so với thành phố Los Angeles. Ngoài hàng chữ, hệ thống an toàn, bảo vệ… được xây dựng cheo leo trên sườn núi.

Mặc dù vậy, kinh phí không phải từ nguồn ngân sách, mà do 9 nhà tài trợ đưa ra sau một chiến dịch vận động, mỗi người 27.700 USD, tổng cộng 249.300 USD, tương đương 5,7 tỷ đồng (theo tỷ giá hiện tại).

Theo đó, trong so sánh, hàng chữ khẩu hiệu tại Hòa Bình (Việt Nam) đang có mức kinh phí gấp gần 2 lần công trình nói trên tại Mỹ, chưa kể một bên là tiền vận động từ cá nhân, một bên sử dụng tiền ngân sách.

Về con số chênh lệch giữa gần 11 tỷ hay hơn 10 tỷ đồng xây dựng hàng chữ, theo các thông tin được công bố, dự án ban đầu được nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu ký quyết định 1071 phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 12/5/2019, với tổng vốn đầu tư dự kiến 10,99 tỷ đồng, từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của tỉnh, thời gian thực hiện trong năm 2020.

Hơn một năm sau, theo quyết định 1612 ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, công trình này được thực hiện với tổng vốn hơn 10,3 tỷ đồng, chia thành 5 gói thầu.

Công trình này được giao cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Anh Kỳ thi công với giá trúng thầu hơn 10,2 tỷ đồng.

Nguyễn Quân

Xem thêm: