Giữa tháng 4/2022, Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) nhận được trình báo của ông T.V.C. (38 tuổi, ở xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai) về việc con gái bị hiếp dâm tập thể.

Ngày 24/4, Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai – Thượng tá Trần Việt Cường cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người liên quan trong vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai.

Có 5 bị can và 1 nghi phạm, cùng trú xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai), đều dưới 18 tuổi. Trong đó, Ngần Văn T. (SN 2007), Bạc Cầm Tr. (SN 2007), Tòng Văn Th. (SN 2006) và Lò Văn L. (SN 2007) bị khởi tố để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi;

Ngần Văn Q. (Sn 2006) bị khởi tố để điều tra về hành vi Không tố giác tội phạm; Tòng Văn Ch. (SN 2007) bị xem xét khởi tố với cùng hành vi.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh trong trạng thái say rượu bị nhóm thanh niên hiếp dâm. Người đăng tải thông tin cho biết nạn nhân là học sinh lớp 9 tại một trường THCS tại xã Mường Giàng. 5 nam thanh niên có hành vi xâm hại, hiếp dâm nạn nhân là người tại xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).

Ngày 12/4, ông T.V.C. (38 tuổi, ở xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai) đã gửi đơn đến Công an huyện Quỳnh Nhai, trình báo về việc con gái bị hiếp dâm tập thể.

Sự việc được xác định như sau: Ngày 20/3, con gái của ông C. là cháu T.T.V. (SN 2007) đi cùng một người bạn gái đến bản Khoang, xã Chiềng Khoang để uống rượu. Sau khi uống rượu say, V. được bạn đưa đến nhà Lò Văn L. để ngủ.

Tại đây, Lò Văn L., Ngần Văn T., Bạc Cầm Tr. và Tòng Văn Th. đã có hành vi hiếp dâm V. Trong khi 4 người trên xâm hại V., Tòng Văn Ch. có hành vi sờ mó vào người V. và Ngần Văn Q. có hành vi dùng điện thoại quay clip.

Gia đình cháu V. chỉ phát hiện được sự việc sau khi clip quay lại cảnh hiếp dâm bị phát tán trên mạng xã hội.

Nguyễn Sơn