Ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận, cùng 4 người bị bắt, khởi tố với cáo buộc sai phạm tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

cuu chu tich binh thuan
Ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: vietnamfinance.vn)

Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người, gồm:

  • Ông Nguyễn Ngọc Hai, sinh năm 1962, cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận;
  • Ông Lương Văn Hải, sinh năm 1960, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận;
  • Ông Hồ Lâm, sinh năm 1960, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận;
  • Ông Lê Nguyễn Thanh Danh, sinh năm 1980, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận;
  • Ông Ngô Hiếu Toàn, sinh năm 1977, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20) thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Báo Vnexpress cho biết từ 14h cùng ngày, phía Bộ Công an đã làm việc với Tỉnh ủy, công an Bình Thuận. Đến 19h, đoàn xe dẫn giải ông Hai và các bị can đến Công an phường Bình Hưng (TP. Phan Thiết) thực hiện lệnh bắt.

Việc bắt giữ các bị can được thực hiện sau 5 tháng Bộ Công an tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến 9 dự án “đất vàng” ở Bình Thuận, trong đó có Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Lý do là vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều thực hiện giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến thời hạn xác minh…

Phạm Toàn

Xem thêm: