Tranh chấp quyền thừa kế đất đai, 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ khiến cả 4 người bị thương nặng. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc. 

ba con gai dot nha me ruot 1
Người chứng kiến cho hay người nằm trong chăn là người con gái thứ 2, đang đợi được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Ngày 4/11, sau 5 ngày điều tra xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ việc 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ xảy ra tại thôn Thiên Lộc (xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp quyền thừa kế đất đai, khoảng 9h30 ngày 30/10, ba người con gái gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và chị Đỗ Thị Đưa (SN 1990, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo một can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ ruột là bà Vũ Thị Đều (SN 1961, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Khi đến nơi, giữa hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, người con gái thứ 2 – chị Điểm mang can xăng đổ quanh nền nhà phòng khách (trải thảm xốp). Bốn mẹ con giằng co một lúc, rồi người con gái thứ 3 lấy túi nilong châm lửa đốt. Lửa phụt lên khiến cả 4 mẹ con bà Đều bị bỏng nặng. Thiệt hại tài sản do bị đốt cháy ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định có dấu hiệu của tội giết người, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

ba con gai dot nha me ruot
Khoảnh khắc ngọn lửa bén xăng bùng lên bao trùm cả 4 mẹ con. (Ảnh chụp màn hình video/camera gia đình)

Hiện 4 mẹ con bà Đều đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Trong đó, có ba người bị bỏng sâu trên diện rộng, đang được điều trị chống sốc, nhiễm trùng, tiên lượng xấu, một người bỏng nhẹ hiện đang điều trị hồi sức. Các bệnh nhân đều gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí điều trị.

Cập nhật tình hình vào sáng 4/11, con trai của bà Đều cho biết mẹ mình bị bỏng 80% từ đầu đến chân. Bác sĩ nhận định nguy hiểm đến tính mạng nên đang hội chẩn tính toán phương án phẫu thuật. Người này cho hay mâu thuẫn giữa chị em trong gia đình có lẽ bắt đầu từ lúc gia đình xây nhà mới.

Trước đó, khoảng cuối năm 2020, người con gái thứ ba của bà Đều đã đệ đơn đến UBND xã Trung Hòa, đề nghị giải quyết phân chia tài sản thừa kế của người cha để lại, gồm: 2 mảnh đất; một mảnh trong ngõ, cách đường chính khoảng 200m, có nhà cấp 4; một mảnh sát mặt đường chính, hiện đang có căn nhà mới xây.

Trong những lần hòa giải, bà Đều đều giữ quan điểm là thửa đất sát mặt đường chính bà và con trai đang ở, bà để lại cho con trai sau này còn thờ cúng; chia thửa đất trong ngõ cho 3 con gái. Tuy nhiên, người con gái thứ 3 không đồng ý mà muốn được chia thửa đất sát mặt đường để cho 3 chị em tìm cách kinh doanh, sinh sống.

Thạch Lam