Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án liên quan mua bán người, lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

lua nguoi viet sang campuchia
Trần Quang Quyết (ở Kon Tum) khai nhận, do nợ nần nên bị hai người phụ nữ gốc Việt ở Campuchia xúi giục tìm người đưa sang, mỗi trường hợp qua trót lọt sẽ trả khoảng 700 USD. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 6/7, Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cho biết Đồn Biên phòng Ia O (ở xã Ia O, huyện Ia Grai) đã khởi tố vụ án liên quan mua bán người, lừa nhiều công dân Gia Lai bị lừa đảo sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Ông Hải cho biết Đồn Biên phòng Ia O đã bắt giữ và bàn giao Trần Quang Quyết (21 tuổi, thôn 7, xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) cho cơ quan công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trần Quang Quyết là người tham gia lừa đảo, dùng chiêu trò dụ dỗ 7 công dân Gia Lai vượt biên trái phép sang Campuchia.

Bước đầu Quyết khai nhận, từng hai lần bị lừa bán sang Campuchia làm việc cho công ty do người Trung Quốc quản lý.

Quyết còn nợ 100 triệu đồng mà không có tiền trả, sau đó được hai người phụ nữ gốc Việt xúi giục tìm người khác đưa sang Campuchia. Mỗi trường hợp qua trót lọt sẽ trả khoảng 700 USD.

Biết 7 thanh niên làng Kloong có nhu cầu việc làm, đối tượng đã lừa họ vào Tây Ninh làm việc với mức lương đưa ra là 18-20 triệu đồng/tháng. Sau đó, Quyết cùng vài đối tượng khác đưa 7 người này vượt biên sang Campuchia làm việc cho một công ty Trung Quốc…

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tham gia giải cứu thành công hai công dân xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) và đưa về địa phương an toàn.

Hai công dân được giải cứu thành công là Puih Phú (16 tuổi) và Puih Thái (28 tuổi), đều trú tại làng Kloong. Đây là 2 trong số 7 nạn nhân đã bị Quyết lừa đảo.

Theo các nạn nhân, sau đó khi sang Campuchia, họ phải làm việc với cường độ cao, bị đánh đập thường xuyên bằng gậy và dây điện, bị dọa bán hoặc đưa ra biển giết. Khi các nạn nhân muốn trở về nhà, các đối tượng buộc gia đình phải trả từ 100-150 triệu đồng để “bồi thường hợp đồng lao động”.

Phạm Toàn