“Đây là khí lò cốc thừa họ đốt bỏ, trong quá trình đốt bị hỏng bộ phận quạt gió” – lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nói về sự cố “khói vàng dày đặc” tràn ra môi trường vào chiều 22/10 xảy ra tại Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS).

formosa khoi vang boc len
Khối khí vàng dày đặc, che mờ khu vực nhà máy Formosa phía sau và tràn ra khu vực các hộ dân, chiều 22/10. (Ảnh: Nguyen Xuan Duc/Kỳ anh quê tôi/Facebook)

Chiều 22/10, một số người dùng mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh Khu công nghiệp Formosa (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị khói trắng kèm khói vàng đục bao trùm, bốc cao hàng chục mét. Một số bức ảnh cho thấy khói vàng sau đó bao trùm khu vực nhà dân.

Người dân chứng kiến cho hay thực tế bên ngoài nhìn đáng sợ hơn xem qua ảnh và bày tỏ lo sợ về loại khí gây độc cho con người và môi trường.

Báo chí nhà nước sau đó lần lượt đưa tin về vụ việc, dẫn lời các lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và đại diện Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) cùng khẳng định khí tràn ra ngoài do sự cố quạt thông gió, không có thiệt hại về người.

Đưa tin sớm nhất, báo Tuổi Trẻ vào chiều muộn ngày 22/10 cho hay sự việc trên xảy ra vào khoảng 15h chiều 22/10, do sự cố xảy ra tại Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS). Báo này dẫn lời lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh (không nêu danh tính) cho biết các đơn vị liên quan báo cáo rằng khu công nghiệp kể trên đang bị hỏng quạt thông khí.

“[…] quạt thông khí của khu công nghiệp này bị hỏng đang hàn xì lại nên xảy ra sự cố bốc khói trắng đục trên” – người này nói, cho hay ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Trước câu hỏi về tác động tới môi trường và việc quan trắc chất lượng không khí sẽ tiến hành ra sao trước lượng khói lớn bốc ra như trên, người này từ chối trả lời, cho hay sẽ cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết quả điều tra.

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy lớp khí vàng dày, bốc cao, có thể nhìn thấy từ khoảng cách hàng chục mét kể từ hiện trường sự cố. (Nguồn: Thiều Phương/Kỳ Anh quê tôi/Facebook)

Tối cùng ngày, báo Việt Nam Net dẫn lời một lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh (không nêu danh tính) nói Formosa không báo cáo vì “do hỏng bộ phận quạt gió chứ không phải sự cố”. Lý giải về lớp khí vàng rất đặc bốc ra từ nhà máy, vị này nói “đây là khí lò cốc thừa họ đốt bỏ, trong quá trình đốt bị hỏng bộ phận quạt gió”.

Về phát ngôn của đại diện Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS), theo bản tin đăng vào tối 23/10 trên VietnamFinance, vị này cho biết khoảng 18h ngày 22/10, sự cố được khắc phục xong, các thiết bị hoạt động trở lại, hết hiện tượng khói bốc lên, nhà máy quay lại hoạt động bình thường.

Đại diện Formosa Hà Tĩnh công bố do lỗi quạt hút khí tại khu vực xưởng luyện cốc thuộc bộ phận năng lượng dẫn đến cháy cục bộ, sau đó khí tràn ra ngoài tạo thành đám khói màu vàng đục, không thiệt hại về người và tài sản.

Nguyễn Quân