Sau đợt xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong tỉnh (từ ngày 18/8-6/9), ngày 15/9, giới chức tỉnh Kiên Giang công bố tiếp tục thực hiện đợt xét nghiệm trong 5 ngày tới, tổng kinh phí gần 128 tỷ đồng. 

kien giang xet nghiem
Các nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 một phụ nữ tại phường An Hoà, TP Rạch Giá, tháng 8/2021. (Ảnh minh họa: kiengiang.gov.vn)

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Kiên Giang, đợt xét nghiệm mới sẽ tiến hành từ ngày 15-20/9, để “cơ bản chuyển hóa” vùng nguy cơ cao và rất cao thành vùng bình thường mới.

Các vùng nguy cơ rất cao và vùng nguy cơ cao gồm: TP Hà Tiên, huyện Giang Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và Châu Thành. Việc lấy mẫu xét nghiệm chia thành 3 đợt, lấy mẫu xét nghiệm đối với 475.303 người/đợt, tần suất 2 ngày/ lần bằng xét nghiệm test nhanh kháng nguyên..

Tại các vùng xanh, gồm: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải, Vĩnh Thuận và TP Phú Quốc, các nhân viên y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm từ 5%-10% dân số ở vùng nguy cơ, với tần suất 5-7 ngày/lần cũng bằng xét nghiệm test nhanh kháng nguyên.

Theo giới chức tỉnh, đến khi không còn phát hiện trường hợp dương tính (F0), việc xét nghiệm sẽ chuyển sang xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 10- 12 theo hộ gia đình, để tầm soát lần cuối đảm bảo không còn F0 trong cộng đồng.

Để tiến hành đợt xét nghiệm diện rộng này, Kiên Giang cho hay cần 1,8 triệu que lấy mẫu, 120.000 ống môi trường lấy mẫu, 500.000 kit test kháng nguyên và 7.137 nhân lực lấy mẫu.

Số nhân lực lấy mẫu xét nghiệm gồm nhân viên y tế toàn tỉnh, tình nguyện viên, công an, quân đội, lực lượng hỗ trợ từ Trung ương…; hiện tỉnh có 2.532 người, cần hỗ trợ hơn 4.600 người.

Tổng kinh phí cho đợt xét nghiệm là gần 128 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.

Từ ngày 18/8 đến 6/9, tỉnh Kiên Giang đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc diện rộng COVID-19, chia làm 3 đợt, ngày 18-23/8, ngày 25-30/8 và ngày 1-6/9 (6 ngày/đợt). Tổng cộng đã lấy 1.629.512 mẫu cho hơn 600.000 lượt người. Trong đó, 7 huyện, thành phố xét nghiệm 100% dân, gồm Rạch Giá, Châu Thành, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành và Hà Tiên.

Trong đợt dịch bùng phát lần 4 (từ ngày 27/4), tính đến 18h ngày 15/9, Kiên Giang ghi nhận 3.568 ca nhiễm COVID-19 và 30 ca tử vong; 2.341 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

https://trithucvn.co/khoa-hoc/cac-chuyen-gia-xet-nghiem-virus-covid-19-nhu-the-nao.html