Một nam thanh niên tại Lạng Sơn đã mua một bé gái 13 tuổi với giá hơn 2 triệu đồng, ép phục vụ trong nhiều quán karaoke, tống tiền khi bé gái xin nghỉ việc.

lang son mua be gai 13 tuoi ve phuc vu karaoke bat phai khai gian tuoi
Quản Quốc Huy tại cơ quan công an. (Ảnh: baolangson.vn)

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Quản Quốc Huy (SN 1993, trú tại phố Cam Thủy, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia) để điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 10/2022, nghi phạm Huy chuyển hơn 2 triệu động cho một người đàn ông trú tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn để nhận cháu M. (SN 2009, trú xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về làm nhân viên phục vụ cho các quán karaoke tại thị trấn Bình Gia.

Trong thời gian làm việc, Huy trả cho cháu M. 120.000 đồng/giờ phục vụ và bắt cháu M. phải khai gian tuổi. Sau khi làm được khoảng 10 ngày, thấy môi trường làm việc không phù hợp, cháu M xin nghỉ việc. Lúc này, Huy bắt cháu M. phải trả nhiều khoản tiền thì mới được nghỉ và đi về nhà.

Ngày 29/11, cháu M. đến trụ sở công an tại địa phương trình báo sự việc. Nghi phạm Huy bị cơ quan công an bắt giữ và đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn hiện đang hoàn tất thủ tục để điều tra, xử lý Quản Quốc Huy theo quy định.

Thạch Lam