Ông Nhâm Hoàng Khang bị Cục cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) khởi tố bị can và bắt giữ tại TP Cần Thơ.

nham hoang khang 0
Ông Nhâm Hoàng Khang. (Ảnh: Nhâm Hoàng Khang/Facebook)

Trưa 4/10, truyền thông trong nước đồng loạt dẫn nguồn tin từ Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, lập trình viên, ngụ tại TP.HCM) với cáo buộc “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ông Khang bị bắt tại Cần Thơ, bị công bố là có hành vi đột nhập vào một mạng liên quan đến cờ bạc, sau đó quay sang tống tiền đường dây này, nhận 400 triệu đồng, báo Thanh Niên đưa tin.

Vụ việc do Cục Cảnh sát Hình sự (C02) phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) tiếp tục điều tra.

Ông Nhâm Hoàng Khang là một lập trình viên, nổi tiếng trên cộng đồng mạng xã hội (cư dân mạng gọi bằng biệt danh “cậu IT”) với nhiều vụ việc trái chiều liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại Nam).

Trên trang Facebook cá nhân, ông Khang công khai giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù do Trại giam Thủ Đức (Tổng cục VII) cấp ngày 18/2/2018. Thông tin công khai cho thấy ông Khang từng nhận án phạt 3 năm tù vì tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, được giảm án 1 lần 6 tháng.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Bộ Công an tích hợp thẻ xanh COVID-19 trên căn cước công dân gắn chip