Khu vực bờ sông Cần Giuộc đoạn qua xã Phước Lại (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) xảy ra sạt lở khiến 8 căn nhà dạng ki-ốt cùng nhiều tài sản bị nhấn chìm.

long an day nha dan bi sat lo chim xuong song can giuoc
Khu vực xảy ra sạt lở tại xã Phước Lại. (Ảnh: vtc.vn)

Truyền thông trong nước đưa tin khoảng 2h ngày 9/6, người dân sống ven sông Cần Giuộc xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đang ngủ bất ngờ giật mình nghe nhiều tiếng động mạnh dọc tuyến sông. Khi mọi người chạy ra thì nhìn thấy từng mảng đất đá, mái nhà chìm xuống dòng nước.

Qua kiểm tra cho thấy có tất cả 8 căn nhà dạng ki-ốt của người dân xây cất lâu năm bị sạt lở nhấn chìm hoàn toàn.

Trong đó, một hộ dân còn lại hai người đang bám trụ sinh sống, 7 gia đình khác đã di dời trước đó vài ngày theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Rất may người dân đã chạy thoát ra ngoài nên vụ sạt lở đêm khuya không tổn thất về người, nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản của các hộ dân

Nói với báo Dân Việt Ông Lê Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lại cho biết điểm sạt lở là đoạn đường chính kết nối các xã thuộc vùng hạ (Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây) của huyện Cần Giuộc, nếu sạt lở kéo dài sẽ cắt đứt lưu thông.

Hiện nguy cơ sạt lở nghiêm trọng khiến việc vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp trong khu vực gần chia cắt hoàn toàn.

“Chính quyền địa phương đã có báo cáo khẩn gửi UBND huyện và tỉnh, để xem xét thực hiện giải pháp khẩn cấp, nhằm bảo vệ tuyến đường giao thông”, ông Nhàn nói.

Đội cứu hộ, cứu nạn của xã Phước Lại vẫn đang phối hợp lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, nỗ lực trục vớt tài sản cho các hộ dân bị sạt lở.

Hiện, vụ sạt lở đã lấn đến mép đường tỉnh 826C (tuyến đường giao thông huyết mạch nối các xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc), mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Chính quyền địa phương đang rất lo lắng bởi khi nước sông rút xuống, đoạn đường này có nguy cơ cao sẽ bị sạt lở.

Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã xuống hiện trường kiểm tra thực tế để xem xét thực hiện các phương án ứng phó khẩn cấp nhằm bảo vệ tuyến đường tỉnh 826C và các hộ dân trong khu vực lân cận khu vực sạt lở.

Trước đó qua khảo sát, Long An xác định nguy cơ sạt lở kéo dài khoảng 1,2km và đã cảnh báo. UBND tỉnh Long An cũng lập dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông Cần Giuộc, đoạn qua xã Phước Lại với chiều dài khoảng 1,2km và trình Trung ương để xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí hơn 280 tỷ đồng để thực hiện.

Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa được bố trí kinh phí và sạt lở ngày càng diễn ra phức tạp.

Bảo Khánh (t/h)