Tại Quảng Ngãi, một người đàn ông 65 tuổi vừa bị khởi tố về hành vi Dâm ô, nạn nhân là một bé trai bị xâm hại tình dục kéo dài từ năm 4 tuổi. Mới đây, luật sư hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân đã lên tiếng phơi bày nhiều điểm trong vụ việc, nhận định hành vi của bị can có đầy đủ chứng cứ để khởi tố về hành vi Hiếp dâm trẻ em dưới 10 tuổi, thay vì hành vi Dâm ô. 

quang ngai 1
Ông Trần Tấn Hùng khi làm việc với công an. (Ảnh: Luật sư Lê Ngọc Luân cung cấp)

Ngày 7/9, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, xảy ra từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021 tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Bị can là ông Trần Tấn Hùng (SN 1957, ngụ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), là đảng viên, cán bộ hưu trí.

Nạn nhân là cháu T.N.A.K. (SN 2016, ngụ huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), con của gia đình hàng xóm ở sát cạnh nhà ông Hùng.

Theo kết quả điều tra do Cơ quan CSĐT huyện Tư Nghĩa công bố, từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021, lợi dụng lúc cháu K. ở nhà một mình, ông Hùng đã hơn 20 lần dụ dỗ cháu để thực hiện hành vi dâm ô, xâm hại tình dục cháu K. khiến cháu bị rối loạn sang chấn, ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cháu K. đã gửi đơn tố cáo đến ngành chức năng huyện Tư Nghĩa và tỉnh Quảng Ngãi.

Bị can Hùng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Minh L. – mẹ cháu K. cho hay ông Hùng đã khóa cửa nhà đi nơi khác sinh sống.

Luật sư bảo vệ bị hại: “Cần khởi tố ngay hành vi Hiếp dâm trẻ em dưới 10 tuổi”

Trên trang Facebook cá nhân từ ngày 8-10/9, luật sư Lê Ngọc Luân, Công ty Luật Chìa khóa vàng – GOLD KEY Law Firm (Đoàn luật sư TP.HCM) – luật sư hỗ trợ pháp lý cho cháu K. – đã liên tiếp lên tiếng về vụ việc.

Qua tiếp cận lời khai, bằng chứng của vụ việc, luật sư Luân nhận định hành vi của ông Hùng đủ cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, trường hợp này là người dưới 10 tuổi, với khung hình phạt từ tù 20 năm, chung thân, hoặc tử hình (Khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015).

Luật sư Luân cho hay thời điểm bắt đầu bị xâm hại, cháu bé mới 4 tuổi. Theo thời gian bị xâm hại do Cơ quan CSĐT huyện Tư Nghĩa công bố, hành vi xâm hại cháu bé đã kéo dài từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021, tức qua nhiều ngày tháng tới khi cháu bé 5 tuổi.

quang ngai 2
Căn nhà của gia đình cháu K. (trái) và ông Hùng sát vách nhau. (Ảnh: Luật sư Lê Ngọc Luân cung cấp)

“Sự thú tính lên đến đỉnh điểm. Đó là ngoài việc ngậm dương vật của cháu (ông Hùng thừa nhận 30 lần) thì ông Hùng đã ép và bắt cháu bé ngậm và nuốt tinh dịch liên tục của mình (mà ông này nói là “sữa”) nhiều lần nên chá u bị viêm phổi và chuyển qua hen suyễn nặng” – trích nội dung phản ánh của luật sư Luân, ngày 9/9.

Cháu bé được đưa đi nhiều bệnh viện chữa trị nhưng không khỏi, ăn vào là nôn ói ra hết. Theo luật sư Luân, ngoài tình trạng sức khỏe kiệt quệ, gầy gò đáng thương, việc bị tấn công tình dục trong một thời gian dài khiến cháu bé bị rối loạn tâm thần, không còn điều khiển được hành vi của mình (cháu bé lao vào thực hiện hành vi tương tự với những đứa trẻ khác, với em trai, thậm chí với mẹ cháu).

Ông Luân cho hay bệnh viện tâm thần tại TP.HCM khi tiếp nhận khám cho cháu đã phải hoảng hốt mời ngay chuyên gia bác sĩ người Pháp về. Điều đầu tiên bác sĩ người Pháp phải thốt lên với niềm đau xót và yêu cầu người mẹ phải đưa cháu đi khỏi địa phương, tuyệt đối không để tiếp xúc với với người lớn tuổi, đặc biệt là ông kia, đồng thời giám sát bên cạnh 24/24 giờ và điều trị liên tục nếu không sẽ để lại hậu quả tệ hại.

Luật sư Luân cho biết vụ việc được xử lý một cách chậm trễ, từ tháng 12/2021, khi mẹ cháu K. trình báo, đến ngày 7/9/2022 khi dư luận lên tiếng, cơ quan điều tra huyện Tư Nghĩa mới ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hùng về hành vi Dâm ô.

“Tội đó có đầy đủ chứng cứ để khởi tố ngay hành vi Hiếp dâm trẻ em dưới 10 tuổi, khung hình phạt cao nhất là tử hình, nhưng cho đến tháng 7/2022 chỉ khởi tố hành vi Dâm ô” – luật sư Luân nêu quan điểm.

Ngoài ra, luật sư Luân nhận định cần xem xét đối với hành vi của vợ ông Hùng có dấu hiệu “Che giấu tội phạm”, khi theo chứng cứ được cung cấp, bà này biết rõ chồng xâm hại cháu bé nhưng không tố cáo mà đồng lõa, sang nhà cháu bé dùng tiền để mua sự im lặng.

Ông Luân cho hay các luật sư hiện đang làm mọi cách để báo cáo toàn bộ sự việc này ra Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng VKSND tối cao và nhiều cơ quan khác để xử lý, đồng thời đề nghị CQĐT tỉnh Quảng Ngãi và VKSND tỉnh Quảng Ngãi cần khởi tố ngay hành vi của ông Hùng về tội Hiếp dâm.

Nguyễn Quân