Người lớn mâu thuẫn trong việc sửa đường ống nước và xảy ra mâu thuẫn, xô xát, khiến bé gái hơn 2 tuổi (ngụ thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) bị xịt trúng hơi cay vào mắt.

mau thuan giua nguoi lon khien be gai 2 tuoi bi xit hoi cay vao mat
Sự việc xảy ra đã 3 tháng nhưng vẫn chưa được làm sáng tỏ khiến gia đình ông Vũ Xuân Hùng rất bức xúc. (Ảnh: nld.com.vn)

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đang điều tra vụ một bé gái hơn 2 tuổi bị người lớn xịt hơi cay trúng mắt khi người này đến nhà giải quyết mâu thuẫn với cha cháu bé.

Trước đó, ngày 23/11/2022, ông Vũ Xuân Hùng (SN 1977, ngụ tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) có nhận sửa đường ống dẫn nước cho gia đình ông Nguyễn Văn B. (SN 1977, ngụ tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung).

Do đường ống nước bị hỏng, rò rỉ, vào khoảng 20h ngày 17/12/2022, ông B gọi điện báo cho ông Hùng đến sửa lại. Ông Hùng bảo ông B. khóa van nước lại trước, ông sẽ tới sửa sau. Tuy nhiên, ông B. không đồng ý lời hẹn của ông Hùng, bảo ông Hùng phải tới sửa ngay trong đêm nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, khi gia đình ông Hùng đang ăn cơm thì ông B. đi ô tô đến, chửi bới, lăng mạ và xô xát với ông Hùng. Bất ngờ, ông B. rút bình xịt hơi cay trong túi áo, xịt thẳng vào vợ chồng ông Hùng, lúc này vợ ông Hùng đang bế con gái là cháu Vũ Thị Bảo A. (hơn 2 tuổi) nên cháu bé đã bị hơi cay trúng vào mắt. Sau khi xô xát, ông B. bỏ đi về.

Ngay trong đêm, gia đình đưa cháu A. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung. Đến hơn 1h ngày 18/12/2022, bé A. được chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị. Vụ việc cũng làm vợ chồng ông Hùng bị thương nhẹ.

Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thể hiện bé A. bị bỏng mi mắt và vùng quanh nhãn cầu, viêm mũi họng cấp do hóa chất.

Ông Hùng chia sẻ, sự việc xảy ra đã 3 tháng, nhưng gia đình ông B. chưa một lần đến hỏi thăm, động viên. Đồng thời, cũng chưa thấy kết quả xử lý của cơ quan công an. Vì vậy, gia đình ông Hùng rất mong cơ quan công an sớm làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.

Gia đình cũng cho biết, sức khỏe của bé A. đã ổn định nhưng vùng mắt vẫn bị viêm kết giác mạc, phải điều trị thuốc.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội “Xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác” nên Công an thị trấn Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) đã chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp trên xử lý, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung cho hay.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Thạch Lam