Ngày 9/10, đợt gió mùa đông bắc đầu tiên sẽ tràn đến miền Bắc và Trung, khiến nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi Bắc Bộ trong khoảng 16 – 18 độ C.

khong khi lanh 1
Ngày 9/10, đợt gió mùa đông bắc đầu tiên sẽ tràn đến miền Bắc và Trung, khiến nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi Bắc Bộ trong khoảng 16 – 18 độ C. (Ảnh: vov.vn)

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vừa cho biết đã ghi nhận một khối không khí lạnh với cường độ khá mạnh đang di chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam.

Dự báo khoảng ngày 9/10, bộ phận không khí này tác động đến thời tiết Việt Nam và các tỉnh Bắc bộ sẽ đón đợt mưa rét, trời chuyển lạnh trên diện rộng đầu tiên trong mùa thu đông 2022 – 2023.

Trên đất liền, từ ngày 9/10, không khí lạnh sẽ gây mưa ở Bắc bộ, nhiệt độ giảm nhanh. Khoảng từ đêm 9/10 trở đi, nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi Bắc Bộ trong khoảng 16 – 18 độ C. Ở mức nhiệt này thì vùng núi Bắc bộ thời tiết chuyển rét. Còn ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ giảm sâu nhất khoảng 19 – 21 độ C, trời chuyển lạnh.

Trên biển, tại vùng biển vịnh Bắc Bộ, bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa từ chiều tối và đêm 9/10 sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 – cấp 9.

Khu vực vịnh Bắc bộ sóng biển cao 2,5 – 3,5 m; khu vực bắc Biển Đông sóng biển cao 4 – 6 m, biển động mạnh.

Theo ông Hưởng, do không khí lạnh đợt này có sự kết hợp với đới gió đông trên cao sẽ gây ra mưa lớn ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Từ đêm 8/10 đến sáng 10/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 – 70 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ ngày 9 – 12/10, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến 150 – 250 mm, có nơi trên 350 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh này, vùng núi Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng, thấp.

Minh Long