Những ngày đầu tháng 1/2023, miền Trung sẽ đón một đợt mưa lớn, có thể kéo dài đến ngày 7/1. Các chuyên gia khí tượng đề nghị người dân ở miền Trung sắp xếp kế hoạch sản xuất, đi lại để tránh thiệt hại do đợt mưa lớn này.

mua lon
Những ngày đầu tháng 1/2023, miền Trung sẽ đón một đợt mưa lớn, có thể kéo dài đến ngày 7/1. Các chuyên gia khí tượng đề nghị người dân ở miền Trung sắp xếp kế hoạch sản xuất, đi lại để tránh thiệt hại do đợt mưa lớn này. (Ảnh minh họa: baokhanhhoa.vn)

Tối ngày 2/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa.

Các dữ liệu quan trắc cho thấy đêm ngày 2/1 và ngày 3/1, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Tâm điểm đợt mưa là từ ngày 5/1 đến ngày 7/1. Theo đó, từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, mở rộng lên khu vực Tây Nguyên, có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Các chuyên gia khí tượng đề nghị người dân ở miền Trung sắp xếp kế hoạch sản xuất, đi lại để tránh thiệt hại do đợt mưa lớn này, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Tại các tỉnh miền Bắc, hôm nay không khí lạnh bổ sung nên trời nhiều mây, âm u, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi từ 9-12 độ C, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 28-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Dự báo trong nhiều ngày tới, không khí lạnh liên tục bổ sung nên miền Bắc duy trì rét khô kéo dài với hình thái đặc trưng là đêm giá buốt, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng hanh, không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 20-22 độ C, thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết trong tháng 1/2023, xu thế nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; riêng tại Đông Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến thấp hơn khoảng 0,5 độ C.

Trong tháng 1/2023, khả năng không khí lạnh hoạt động có cường độ yếu hơn so với trung bình, nhưng rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xảy ra và tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Theo các chuyên gia khí tượng, Tết Nguyên đán năm nay có thể không quá lạnh ở miền Bắc và ấm nóng ở miền Nam.

Cùng với đó, rãnh áp thấp xích đạo vẫn có khả năng gây mưa trái mùa tại các tỉnh phía Nam, đồng thời vẫn còn nguy cơ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Hoàng Minh