Đêm 19, rạng sáng 20/2, băng giá phủ dày, trắng xóa cây cỏ, mái nhà, vật dụng… trên đỉnh núi Phja Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)… Nhiệt độ thực đo lúc 6h sáng 20/2 xuống -0,4 độ C trên đỉnh Mẫu Sơn, mức nhiệt độ thấp nhất tại đây kể từ đầu mùa đông.

bang gia dinh phja oac
Băng giá phủ cứng cây cỏ trên đỉnh Phja Oắc sau một đêm thời tiết chuyển sang rét đậm, rét hại. (Ảnh cắt từ clip: Hà Cương/Facebook)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm qua, 19/2, không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ phía Bắc, Bắc Trung Bộ, và ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Nền nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ đã xuống dưới 9 độ C, tại các tỉnh miền núi xuống dưới 5 độ C. Tại đỉnh Phja Oắc (Cao Bằng) – cao 1.938 m so với mực nước biển, nhiệt độ là -2 độ C, tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) – cao khoảng 1.000 m so với với mực nước biển, nhiệt độ là -0,4 độ C…

bang gia dinh phja oac 5
Một mảng băng tuyết dày đến 5cm kết trên mặt đất. (Ảnh cắt từ clip: Hà Cương/Facebook)

Theo livestream phát trên Facebook vào sáng 20/2, anh Hà Cương cho biết khi anh cùng nhóm bạn đến đỉnh Phja Oắc vào lúc 5h sáng, băng tuyết đã phủ rất nhiều. Tại thời điểm phát livestream, các lớp băng trong suốt, dày từ 1-2 cm bao phủ kín từ ngọn cây đến trảng cỏ bên dưới.

bang gia dinh phja oac 6
Băng giá phủ trắng cây trên đỉnh Phja Oắc (tỉnh Cao Bằng). Gió thổi mang theo hơi trắng, lạnh buốt. (Ảnh cắt từ clip: Hà Cương/Facebook)

Băng giá phủ dày, biến toàn bộ cây cỏ trên đỉnh Phja Oắc thành những “cây băng” trắng xóa. Trên yên xe máy để ngoài trời, băng tạo thành một lớp dày khoảng 0,5 cm trên yên, có thể đập vỡ thành từng mảng. Khăn mặt đông cứng, băng giá nhỏ “dòng” trên mái nhà…

bang gia dinh phja oac 7
Các “cây băng” trên đỉnh Phja Oắc. (Ảnh cắt từ clip: Hà Cương/Facebook)
bang gia dinh phja oac 11
(Ảnh cắt từ clip: Hà Cương/Facebook)
bang gia dinh phja oac 9
Các “thanh” băng dày 1-2cm trên ngọn cỏ. (Ảnh cắt từ clip: Hà Cương/Facebook)
bang gia dinh phja oac 1
Khung xe máy của cảnh sát tại trụ sở trên đỉnh núi Phja Oắc kết băng. (Ảnh cắt từ clip: Hà Cương/Facebook)
bang gia dinh phja oac 3
Toàn bộ yên xe bị đóng một lớp băng dày. (Ảnh cắt từ clip: Hà Cương/Facebook)

Cùng vào khoảng 5h sáng 20/2, băng giá bắt đầu xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn. Đầu buổi sáng, nhiệt độ tại đỉnh núi giảm xuống -1 độ C, trời có mưa phùn, băng tuyết đông kết dày, theo Phòng Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn, thuộc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Thời tiết trên đỉnh Mẫu Sơn mưa rét buốt, các cung đường lên đỉnh núi nguy hiểm trong điều kiện có mưa phùn và sương mù bao phủ dày đặc.

bang gia dinh phja oac 13
Băng tuyết phủ kín cây cỏ trên đỉnh Mẫu Sơn, sáng 20/2. (Ảnh: baolangson.vn)
bang gia dinh mauson 1
Hơi mù và băng tuyết phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn. (Ảnh: baolangson.vn)

Trên đỉnh núi Lảo Thẩn (xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), chị Sùng Si (người dân địa phương) cho biết nhiệt độ trên khu vực này vào lúc 7h sáng là -5 độ C. Đây là đỉnh núi có độ cao gần 3.000m so với mực nước biển. Theo dự báo thời tiết, vào đêm, rạng sáng 20/2, nhiệt độ ở đây giảm từ 0 xuống -2 độ.

bang gia dinh lao than 1
Băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn vào sáng sớm 20/2. (Ảnh: baolaocai.vn)
bang gia dinh lao than 2
Thời tiết chuyển rét hại gây nên tình trạng băng giá trên đỉnh Lảo Thẩn, sáng sớm 20/2. (Ảnh: baolaocai.vn)

Nguy cơ rét hại, băng giá, mưa tuyết kéo dài

Tại bản tin cập nhật lúc 9h30, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo trong ba ngày, từ ngày 20-22/2, thời tiết rét hại, băng giá, mưa tuyết.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ, vùng núi 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1.

ret dam ret hai 2022
Khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số khu vực ở Nam Trung Bộ trong ngày 20/2. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Trong ngày 20/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày 20 đến ngày 22/2, vùng có mưa và có nơi có dông tiếp tục phủ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trong đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-5 m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ  2-4 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Minh Sơn

Xem thêm: