Một tuần sau khi xuất viện, người phụ nữ trung niên –  hiệu trưởng của một trường tiểu học tại tỉnh Lâm Đồng được người nhà phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 2/11, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ trong khu vực.

Nạn nhân được xác định là bà V.T.T.T (49 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh). Bà T. là hiệu trưởng tại một trường tiểu học ở xã Lộc An (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Theo bản tường trình với cơ quan công an, con gái bà T. cho hay ngày 20/10, gia đình phát hiện bà T. bị ngã trong phòng ngủ, chảy máu đầu. Người nhà cùng 2 người hàng xóm đưa bà T. đến bệnh viện cấp cứu. Vết thương tại chân mày trái dài 7 cm, được khâu 18 mũi. Ngày 24/10, bà T. được xuất viện.

Đến khoảng 9h30 sáng 31/10, người nhà hốt hoảng phát hiện bà T. đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thôn 1, xã Hòa Ninh (huyện Di Linh).

Công an huyện Di Linh cho hay có nhiều thông tin về việc bà T. vay mượn, nợ nần tiền bạc. Hiện Công an huyện Di Linh chưa có kết luận, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương điều tra về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Minh Sơn