Dù được cấp đông, 1 tấn nầm lợn đựng trong các bao tải đã bốc mùi hôi thối, chuẩn bị được tuồn vào các chợ đầu mối, nhà hàng, quán ăn tại Hà Nội để chế biến thành đồ ăn.

mot tan nam lon boc mui trong bao tai trung quoc tai ha noi
Chủ hàng Trịnh Văn Chung Công (giữa) đứng trước số nầm lợn hôi thối, không có hóa đơn chứng từ. (Ảnh: congan.hanoi.gov.vn)

Khoảng 5h30 sáng 9/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an TP. Hà Nội, phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra đột xuất điểm tập kết hàng hóa trước số nhà 158 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 1 tấn nầm lợn, được đựng trong 35 bao tải, bên ngoài có in chữ Trung Quốc. Dù được cấp đông nhưng nhiều phần của những tảng nầm đã chuyển màu, bốc mùi hôi hối. Khi bị phát hiện, số hàng trên đang được phân loại để đưa đi tiêu thụ.

Điều tra tại chỗ, lực lượng chức năng xác định chủ số hàng trên là anh Trịnh Văn Chung Công (SN 1995, trú tại Hưng Yên). Anh Công khai số nội tạng trên được thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn với giá 70 triệu đồng và đang vận chuyển đi bán cho các chợ đầu mối, quán ăn trong TP. Hà Nội. Nếu tiêu thụ hết, chủ hàng thu lời khoảng 5 triệu đồng.

Vì hàng mua trôi nổi nên anh Công không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số nội tạng này.

Theo Trung tá Phạm Thanh Hải (Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an TP. Hà Nội) cho biết hiện nay, để tránh bị phát hiện, hàng kém chất lượng thường được chuyển vào ban đêm, đồng thời, được thay đổi địa điểm giao hàng liên tục. Số nội tạng động vật trên nếu không được phát hiện kịp có thể sẽ được tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng.

sach bo dong lanh hoi thoi
Gần 1 tấn sách bò đông lạnh bị phát hiện tại Hà Tĩnh, đang trên đường đưa vào TP.HCM tiêu thụ tại quán nhậu, hàng ăn. (Ảnh: dms.gov.vn)

Trước đó, ngày 2/1, 960 kg sách bò đông lạnh đã đổi màu và bốc mùi hôi thối bị phát hiện trên xe ô tô tải BKS 89C – 237.61 do ông Đinh Văn Chung (trú xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Làm việc với Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát Giao thông, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ông Chung khai nhận số hàng này do ông mua gom trôi nổi trên thị trường, vận chuyển vào TP.HCM để tiêu thụ vào các cơ sở kinh doanh ăn uống.

Thạch Lam