Hai ngày sau trận mưa lũ lịch sử tối 14/10, Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 học sinh từ vong; ở Quảng Nam, 2 trẻ chết đuối trong nước lũ, trong khi tại Huế, thi thể 2 người đàn ông được tìm thấy giữa lũ lớn.

mua lon di thuong o mien trung them nhieu thuong vong 0
Một nhóm thiện nguyện tham gia cứu hộ phụ nữ, trẻ em tại Đà Nẵng, đêm 14/10. (Ảnh: Tin Tức Đà Nẵng Page/Facebook)

Ngày 16/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cho biết hai học sinh tử vong là một bé trai – học sinh lớp 5/5 Trường TH Lê Quang Sung (phường Hoà Khánh, quận Liên Chiểu) và một nữ sinh lớp 11/9 Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu), cùng bị nước lũ cuốn trôi.

Quận Liên Chiểu là khu vực ngập sâu tại Đà Nẵng, ngập gần 2 m, chưa kể tốc độ nước cuốn trong cơn mưa lớn dị thường do ảnh hưởng của bão Sơn Ca từ chiều tối tới đêm 14/10.

Theo ông Đinh Lương Y, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (Đà Nẵng), trong đêm 14/10, em học sinh lớp 11/9 nói trên ở cùng với 3 em nhỏ, không có người lớn ở nhà. Khi được cứu hộ, em này đã nhường cho 3 em ra trước còn mình di chuyển sau. Nước chảy xiết khiến em và một người trong nhóm cứu hộ bị cuốn trôi. Sau tin dữ, ba mẹ em đang trên đường từ Quảng Bình vào.

Trước đó, sáng 15/10, UBND TP. Đà Nẵng cho biết có 4 người tử nạn, gồm một sinh viên quê Quảng Bình bị đuối nước tại đường Mẹ Suốt; người đàn ông 58 tuổi chết đuối khi đi đánh cá; một phụ nữ ở đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) đuối nước tại nhà và một trung úy công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) tử vong do tai nạn giao thông trên đường đi cứu hộ cứu nạn.

mua lon lich su o mien trung them nhieu thuong vong
Chợ Bao Vinh (Thừa Thiên Huế), sáng 17/10. (Ảnh: Nguyễn T.A Phong/Facebook)

Tại Quảng Nam, trong ngày 15/10, liên tiếp 2 trẻ rơi xuống nước tử vong. Sáng khoảng 9h50, bé trai 2 tuổi ngụ huyện Đại Lộc được người nhà phát hiện đã tử vong phía sau nhà, nơi nước lụt ngập hơn 1m. Tới chiều, bé 4 tuổi ngụ huyện Tiên Phước (học sinh Trường Mẫu giáo Tiên An) trượt chân ngã xuống suối, bị cuốn trôi, tử vong.

Tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều tối ngày 15/10, một người đàn ông chèo thuyền vượt nước lũ qua nhà hàng xóm giải quyết công việc. Khi chèo thuyền trở về, nước lũ quá sâu và chảy xiết khiến thuyền bị lật. Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào chiều tối cùng ngày, để lại vợ và 2 con, gia cảnh khó khăn.

Cũng trong ngày 15/10, thi thể một người đàn ông chưa rõ danh tính được người dân phát hiện trôi dạt trên sông Hương đoạn qua xã Phú Thanh, TP. Huế giữa lũ lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Sơn Ca, từ 19h ngày 13/10 tới 7h ngày 15/10, Đà Nẵng mưa phổ biến 550-600 mm, Thừa Thiên Huế 250-550 m, Quảng Nam 100-400 mm, Quảng Trị 100-300 mm.

Tổng Cục Thiên tai cho hay tính đến 14h ngày 15/10, mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng ở các tỉnh từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng. Tại Quảng Trị có 684 nhà bị ngập 0,3-0,5m tại huyện Hải Lăng, 19 điểm giao thông bị ách tắc (ngập từ 0,6-1,5m).

Tại Thừa Thiên Huế có 11.200 nhà bị ngập sâu từ 0,3-0,8m; còn nhiều điểm giao thông ngập 0,4-0,7m (TP Huế, Phong Điền, Hương Thủy, Phú Lộc, Phú Vang, A Lưới, Quảng Điền, Hương Trà, Nam Đông).

TP. Đà Nẵng có 3.892 nhà bị ngập từ 0,4-1m, hầu hết các khu vực trung tâm thành phố ngập sâu từ 0,5-1,5m, cục bộ có nơi trên 2,0m; đêm 14/10, toàn TP cắt điện để đảm bảo an toàn.

Trong đó, lượng mưa phổ biến ghi nhận tại TP. Đà Nẵng từ 400-700mm, cao nhất tại Sơn Trà 775 mm, thời điểm mưa lớn nhất từ 19 giờ-21 giờ ngày 14/10.

Nguyễn Sơn