Nam nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn – bệnh nhân 1553 là ca nhiễm virus Vũ Hán trong cộng đồng mới nhất vừa được công bố. Người này đã đến nhiều khách sạn, nhà hàng… tham gia nhiều sự kiện tập trung đông người trước khi phát triệu chứng nhiễm bệnh. 

san bay van don
Nhân viên nhận vé và kiểm tra an ninh tại sân bay Vân Đồn. (Ảnh minh họa: sungrandcity.quangninh.vn)

Bộ Y tế cho biết bệnh nhân 1553 là nam, 31 tuổi, là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, ngày 9/1, nam nhân viên tham gia họp lớp tại Nhà hàng Talata, sau đó tới Karaoke Hải Âu, quán Cà phê Cam, đi ăn đêm, tất cả địa điểm tại phường Hồng Hải.

Ngày 19/1, người này tham gia Hội nghị điện máy miền Bắc tại Khách sạn Mường Thanh Luxury (phường Bãi Cháy), đến đêm đi mua đồ tại Cửa hàng Circle K (phường Trần Hưng Đạo).

Ngày 21/1, từ 18-21h, người này tham gia liên hoan tất niên của Cảng vụ tại Nhà hàng Trung Sún (huyện Vân Đồn).

Ngày 22/1, nam nhân viên họp tại Văn phòng đội. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, đến 19h cùng ngày, anh tới Hiệu thuốc đối diện Trung tâm Y tế Vân Đồn để mua thuốc.

Sang ngày hôm sau (23/1), anh tự đến bệnh viện khám và được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác nhận dương tính với virus Vũ Hán (nCoV) vào tối 27/1.

Trong vòng 15 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh (ngày 7-22/1), bệnh nhân đi làm từ nhà riêng đến sân bay bằng xe riêng. Tổng cộng đã tiếp xúc với 44 người trong đội an ninh tại sân bay, 2 nhân viên căng-tin, 1 nam nhân viên bán xăng tại cây xăng cột 8 (chưa rõ thông tin).

Tại gia đình, người ngày tiếp xúc gần 5 người, gồm bố mẹ, em gái, vợ, con trai. Tại bệnh viện Vinmec, người này tiếp xúc gần 37 nhân viên y tế.

covid moi quang ninh 1 1
Lịch trình hoạt động từ ngày 9-23/1 của bệnh nhân 1553 – nam nhân viên tại sân bay Vân Đồn. (Nguồn: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh)

Nguyễn Quân