Trong nửa đầu tháng 5, nắng nóng xuất hiện cục bộ, có nơi trên 40 độ. Nửa cuối tháng 5, nền nhiệt có xu hướng tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1 độ C. 

nang nong
Sân chơi với nước của trẻ em trong công viên tại TP.HCM, năm 2016. (Ảnh minh họa: Valery Evlakhov/Shutterstock)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình trong tháng 5 năm 2023 tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1 độ C, riêng khu vực Tây Bắc cao hơn 1,5 độ C.

Cụ thể, từ ngày 1/5, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng mở rộng dần về phía đông.

Từ ngày 2 – 3/5, khu vực tây bắc Bắc bộ và vùng núi phía tây khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ; khoảng từ ngày 4 – 7.5 có nắng nóng diện rộng.

Từ nửa cuối tháng 5, nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1 độ C, số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ so với năm 2022 và so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ở phía nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng bắt đầu hoạt động từ khoảng giữa tháng 5, mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, nắng nóng suy giảm dần tại Nam bộ.

Lượng mưa trong tháng 5 tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cao hơn 5-10%; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên thấp hơn từ 5-15%. Riêng Nam Bộ có lượng mưa mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về hoạt động của không khí lạnh, theo cơ quan khí tượng, gió mùa đông bắc vẫn còn khả năng xuất hiện nhưng cường độ rất yếu và không gây ra sự chuyển biến thời tiết đáng kể. Trong tháng 4 trước đó đã xuất hiện 4 đợt không khí lạnh, với đợt lạnh ngày 29/4 xuất hiện mưa và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trước tác động của nắng nóng, tập trung nhiều ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ, các nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng được cảnh báo.

TS Nguyễn Ngọc Huy, Chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho hay nắng nóng sẽ quay trở lại trên diện rộng cả nước từ ngày 4 đến ngày 7/5. Vùng đặc biệt nóng là khu vực phía Tây Nghệ An và Hà Tĩnh với nhiệt độ được dự báo sẽ cao hơn 40 độ C.

Theo ông Huy, sau đợt nắng nóng nói trên, từ ngày 8/5 sẽ có một đợt mưa rào diễn ra trên diện rộng từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến các tỉnh miền Trung. “Đợt mưa này ngắn, mưa xối xả nhưng mau tạnh và sẽ làm giảm nhiệt đột ngột. Bà con chú ý sức khoẻ của người và gia súc, gia cầm, thuỷ sản, tránh sốc mưa và sốc nhiệt trong giai đoạn này”, chuyên gia cảnh báo.

Khu vực TP.HCM, miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ cũng sẽ có mưa rào trong ngày 8/5. Trước đó, mưa dông phát triển cục bộ ở khu vực Lâm Đồng và các tỉnh Đông Nam Bộ trong dịp có nắng nóng.

Minh Sơn