Trong 6 học sinh biểu hiện khó thở được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, có một em bị co giật nhẹ (có tiền sử dễ bị khó thở). Trước khi xảy ra tình trạng trên, nhóm học sinh này hít phải khí thoát ra từ một món đồ chơi hình súng bị xì hơi.

nghe an 6 hoc sinh tieu hoc kho tho do hit phai khi tu sung do choi 0
Hai học sinh đứng gần có biểu hiện ngộ độc nặng hơn so với các bạn khác. (Ảnh chụp màn hình/truyenhinhnghean.vn)

Kể lại sự việc, ngày 8/12, bà Phạm Thị Trường Giang – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) cho hay sáng cùng ngày, một em học sinh lớp 5H được bố chở đến trường, sau đó cho em này mua đồ ăn sáng và một món đồ chơi hình chiếc súng trước cổng trường. Đến giờ ra chơi, học sinh này lấy ra xem thì phát hiện súng bị xì hơi nên vứt vào sọt rác.

Một vài học sinh đứng gần đó hít phải khí này liền cảm thấy khó thở. Một học sinh bị co giật nhẹ (có tiền sử dễ bị khó thở).

Sau khi sơ cứu, Ban giám hiệu, nhân viên y tế của trường đã chuyển 6 học sinh bị ảnh hưởng đến Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe. Khoảng 30 phút sau, 4 em học sinh được xuất viện.

Trong hai học sinh bị nặng hơn, một em được xuất viện sau đó; học sinh còn lại được gia đình cho khám tổng quát và xuất viện vào trưa cùng ngày, tới chiều đi học trở lại.

nghe an 6 hoc sinh tieu hoc kho tho do hit phai khi tu sung do choi 2
Mặt trước của món đồ chơi. (Ảnh chụp màn hình/truyenhinhnghean.vn)
nghe an 6 hoc sinh tieu hoc kho tho do hit phai khi tu sung do choi
Mặt sau của món đồ chơi ghi hướng dẫn sử dụng, khuyến cáo trẻ dưới 7 tuổi không được chơi. (Ảnh chụp màn hình/truyenhinhnghean.vn)

Bác sĩ Trần Thanh Lê, Trưởng khoa thường trực cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh cho hay có 2 học sinh bị nặng hơn do đứng sát hơn các bạn khác. “Khí đó là khí gì thì rất khó để chẩn đoán được. Các triệu chứng của các em biểu hiện thì gần giống với triệu chứng ngộ độc khí cười, khí N2O”, bác sĩ Lê cho hay, theo Truyền hình Nghệ An.

Ông Phan Văn Trung – Phó chủ tịch UBND phường Lê Mao cho hay người bán hàng nói đồ chơi này xuất hiện lần đầu tiên, mới đưa ra bán trong ngày, cũng không biết có chứa độc hại. Một số đã bán trước đó, còn 24 chiếc bị phường Lê Mao thu giữ.

nghe an 6 hoc sinh tieu hoc kho tho do hit phai khi tu sung do choi 1
Món đồ chơi được ghi có nguồn gốc Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình/truyenhinhnghean.vn)

Nhà trường đã nhắc toàn bộ giáo viên kiểm tra, nếu phát hiện học sinh mang những cây súng dạng trên vào trường thì thu lại và trình báo với chính quyền địa phương.

Công an phường Lê Mao đã đến lập biên bản, mời phụ huynh và những người liên quan lên lấy lời khai. Cây súng đồ chơi đã bị thu hồi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Sơn