Quy hoạch tổng thể dự án Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với quy mô lên tới 278,86 ha vừa được giới hữu trách Việt Nam công bố đã phê duyệt. Đơn vị thực hiện dự án đề xuất giai đoạn 1 sẽ xây dựng Khu thương mại, dịch vụ du lịch và bãi xe Nam Đàn.

khu di tich ho chi minh nam dan 2
Phối cảnh Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Hình ảnh: deso-architecture.com)

Khu Di tích Kim Liên được thành lập từ năm 1956, với diện tích 205 ha, nằm tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, gồm Cụm di tích Làng Sen (quê nội), Cụm di tích Làng Hoàng Trù (quê ngoại) và một số điểm di tích khác.

Năm 2012, khu vực này được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 548/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Võ Thiện Nhân ký thay Thủ tướng. Với bản quy hoạch mới vừa được thông qua hồi tháng 11/2020, khu vực này được gọi với tên Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tổng diện tích được nâng lên 278,86 ha, gồm:

Khu vực bảo vệ của di tích rộng 170,13 ha, gồm: Cụm di tích Làng Sen (21,5 ha); Cụm di tích làng Hoàng Trù (16,8 ha); Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (48,2 ha) và Cụm di tích núi Chung (83,63 ha).

Diện tích mở rộng thêm rộng 108,73 ha, gồm: Khu đất nông nghiệp cạnh Cụm di tích núi Chung (60,73 ha) và đất ruộng thuộc các xóm Mậu 4, Mậu 5 và xóm Liên Minh, xã Kim Liên (48 ha).

khu di tich ho chi minh nam dan 3
Phối cảnh trong khu lưu niệm. (Hình ảnh: deso-architecture.com)

Trong phần diện tích mở rộng thêm, phần diện tích 60,73 ha đất nông nghiệp cạnh Cụm di tích núi Chung được quy hoạch làm khu trồng và bảo tồn giống lúa Huyết rồng, kết hợp không gian kiến trúc làng quê truyền thống.

Dự án Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, Tập đoàn T&T – ông Đỗ Quang Hiển (thường gọi “bầu” Hiển) là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc, tài trợ lập quy hoạch và thực hiện, dự kiến tiến độ từ năm 2021-2030.

khu di tich ho chi minh nam dan
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên hiện tại. (Ảnh: P.T/Zing)

Trong Cụm di tích núi Chung có Đền Chung Sơn (thờ bố mẹ và chị em ruột của ông Hồ Chí Minh), Khu du lịch sinh thái và khu công viên cây xanh. Đền Chung Sơn do Ngân hàng TMCP Bắc Á góp vốn xã hội hóa đã được khánh thành hồi tháng 5/2020.

Tập đoàn T&T đang đầu tư những dự án nào tại Nghệ An?

Ngày 13/1, ngoài việc công bố quy hoạch Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được phê duyệt, giới chức tỉnh Nghệ An đã đồng ý cho Tập đoàn T&T nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu và thực hiện đầu tư nhiều dự án khác tại tỉnh này.

Tập đoàn T&T đề xuất kế hoạch triển khai 4 dự án trong năm 2021. Trong đó, tháng 5 khởi công dự án lập quy hoạch Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn 1 là xây dựng Khu thương mại, dịch vụ du lịch và bãi xe Nam Đàn.

Hai dự án sẽ khởi công trong tháng 8 gồm: Khu tổ hợp dịch vụ du lịch đô thị Bến Thủy (30,6 ha) và Khu đô thị phía Tây Nam TP Vinh (498 ha). Cuối năm 2021 sẽ khởi công dự án Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên tại huyện Nghi Lộc.

Ngoài ra, Tập đoàn này đề nghị 2 dự án: Khu đô thị sinh thái Đông Nam thành phố Vinh và Tổ hợp điện khí LNG Nghệ An cũng sẽ được hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Khánh thành đền thờ gia tiên Hồ Chí Minh