Cho rằng Trạm Viễn thông di động BTS xây dựng gần nhà mình gây ảnh hưởng sức khỏe của gia đình, một người đàn ông ở Nghệ An đã phá hoại, phóng hỏa đốt 2 trạm viễn thông. Trong đó, 1 trạm bị cháy rụi, thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

nghe an dot 2 tram vien thong vi cho rang gay anh huong suc khoe cua gia dinh
Ông Trần Văn Hiếu tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn)

Ngày 15/2, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Hiếu (SN 1991, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 25/12/2022, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận đơn trình báo của Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Bắc về việc Trạm Viễn thông di động BTS đặt tại xóm Yên Quang (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị đốt, phá hoại tài sản làm hư hỏng nhiều thiết bị, tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng.

nghe an dot 2 tram vien thong vi cho rang gay anh huong suc khoe cua gia dinhss
Tang vật vụ án bị công an thu giữ. (Ảnh: congan.nghean.gov.vn)

Trong quá trình điều tra, đến rạng sáng ngày 10/1, khi ông Hiếu đang dùng kéo cắt phá hệ thống dây dẫn điện, dây cáp quang và phóng hỏa đốt trạm viễn thông di động của Viettel đặt tại xã Diễn Ngọc thì bị bắt quả tang nên chưa gây hậu quả lớn.

Tại cơ quan công an, ông Hiếu khai nhận đã châm lửa đốt  2 trạm viễn thông xây dựng gần nhà mình vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật mà ông Hiếu dùng để đốt, phá hoại trạm viễn thông gồm: bút điện, 3 kìm điện, 1 hộp diêm và một số tang vật khác liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra.

Thạch Lam