Đang chuẩn bị thuyền, lưới để đi đánh cá bỗng thấy có 4 du khách bị nước cuốn ra xa bờ, đang vẫy tay kêu cứu, 2 ngư dân nhanh chóng chèo thuyền ra ứng cứu, đưa được 4 nạn nhân vào bờ, sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện.

nghe an tam bien bi duoi nuoc 4 du khach duoc 2 ngu dan kip thoi ung cuu
Các du khách được mọi người sơ cứu sau khi được đưa vào bờ (Ảnh: Facebook)

Ngày 23/4, UBND phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cho biết 2 ngư dân là người địa phương vừa cứu sống 4 du khách bị đuối nước khi đang tắm biển.

Trước đó, khoảng 5h15 sáng cùng ngày, khi đang chuẩn bị thuyền thúng để đi đánh cá, bỗng 2 anh Đậu Khắc Bình (SN 1987) và Đậu Minh Yên (SN 1985, cùng trú khối Vĩnh Tân, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò) thấy 4 người đàn ông đang vẫy tay kêu cứu trên biển.

Lúc này, thuyền của 2 ngư dân trên đang ở cách bờ biển Cửa Lò khoảng 50m. Hai ngư dân Yên và Bình nhanh chóng chèo thuyền về phía nạn nhân, dùng dây lưới quăng ra để 3 người đang chới với gần đó bám vào, đồng thời hô hoán ngư dân trên bờ đang cầm đầu lưới còn lại kéo những người gặp nạn vào bờ.

Sau đó, 2 anh Yên và Bình tiếp tục chèo thuyền khoảng 10m để tiếp cận nạn nhân thứ 4. Tại đây, nạn nhân này đang sắp chìm vì kiệt sức, đứng trên thuyền, 2 anh túm lấy tóc của nạn nhân rồi kéo lên thuyền, chèo nhanh vào bờ để sơ cứu nạn nhân.

Trên bờ, nạn nhân nặng nhất môi đã tím tái, bất tỉnh, được nhiều ngư dân ép bụng, dốc ngược đầu để nước chảy ra ngoài. Ba nạn nhân được cứu trước dù mất sức nhưng vẫn tỉnh táo. Sau khi sơ cứu, 4 du khách được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục chăm sóc.

Đến 9h sáng cùng ngày, cả 4 du khách sức khỏe đã ổn định và xuất viện.

Trong khoảng thời gian chừng 6 phút, 2 anh Yên và Bình đã cứu được 4 du khách bị đuối nước.

Được biết, 4 du khách trên khoảng từ 49 đến 56 tuổi, từ Hưng Yên vào Cửa Lò ngày hôm trước. Đến sáng ngày 23/4, 4 người này ra tắm biển, khi đang tắm cách bờ khoảng 20m thì bị sóng đánh ra xa dần, không thể tự bơi vào được.

Một trong bốn nạn nhân nói: “Khi chúng tôi đang dần kiệt sức, nếu không có 2 anh ngư dân đến hỗ trợ kịp thời thì chúng tôi không thể sống sót. Họ như người sinh ra chúng tôi lần 2”.

Các nạn nhân sau khi xuất viện đã đến gặp 2 ngư dân Yên và Bình để cảm ơn các anh đã cứu sống mình.

UBND phường Nghi Hương đã đến gặp và biểu dương hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của 2 anh em Đậu Minh Yên và Đậu Khắc Bình. Năm 2016, anh Đậu Khắc Bình đã được UBND thị xã Cửa Lò tặng giấy khen vì đã cứu một người bị đuối nước.

Thạch Lam (t/h)