Trưa 19/12, một vách đất cao gần 10m bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhóm trẻ đang chơi bên dưới khiến một bé trai 11 tuổi tử vong tại chỗ, 4 cháu khác bị thương.

vui lap5 tre nghe an
Máy múc đất đang xúc đất để tìm kiếm 5 em nhỏ bị vùi lấp vào trưa 19/12. (Ảnh : truyenhinhnghean.vn)

Chiều ngày 19/12, ông Lữ Trung Thành – Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xác nhận vừa xảy ra một vụ sạt lở đất, vùi lấp 5 cháu nhỏ khiến một cháu trai tử vong, theo báo địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45 trưa ngày 19/12, 6 bé trai khoảng từ 8-12 tuổi (cùng trú tại bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng, tỉnh Nghệ An) rủ nhau chơi tại khu đất của gia đình ông Cụt Văn T. Khu đất vừa được múc vạt vào sườn núi, tạo mặt bằng để chuẩn bị làm móng nhà.

Khi nhóm trẻ đang chơi trong khu đất,  bất ngờ mái núi đổ ập xuống, vùi lấp 5 cháu. Một cháu đứng ngoài nên may mắn thoát nạn, vội chạy về nhà gọi người thân tới cứu. Người dân vội dùng cuốc, xẻng chạy tới đào bới đất đá để cứu các cháu nhỏ. Chính quyền xã Nậm Nhoóng điều máy múc tới để đào đất cứu các cháu.

Tuy nhiên, khi đưa ra ngoài, cháu Cụt Trọng T. (SN 2010) đã tử vong do bị đất vùi quá sâu. Trong 4 cháu được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, cháu C.N.H bị thương nặng.

Thi thể cháu T. được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự; chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng làm tang lễ cho cháu.

Theo Vnexpress, ước tính khoảng 5 khối đất đã đổ xuống. “Vách đất cao gần 10 m, đất pha cát nên dễ sạt lở dù thời điểm đó thời tiết nắng”, ông Lữ Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng đưa ra giải thích.

Nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của những cá nhân, tập thể có liên quan đang được làm rõ.

Minh Anh

Xem thêm: