Đặt mua thuốc lá điện tử qua mạng, một nữ học sinh lớp 11 mang đến rủ các bạn cùng lớp hút thử. Kết quả, 7 học sinh cả nam và nữ bị sốc, nôn mửa, bủn rủn, phải đưa đi cấp cứu. 

shutterstock 170597423
Trong thuốc lá điện tử sử dụng nicotin là chất gây nghiện mạnh, ngoài ra, một số sản phẩm có thể chứa các chất độc nguy hiểm khác do không được kiểm soát. (Ảnh minh họa: Gianluca Rasile/Shutterstock)

Ban giám hiệu Trường THPT Yên Hưng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) xác nhận sáng 22/8, 7 em học sinh lớp 11 A5 (5 nam, 2 nữ) đã phải nhập viện cấp cứu do bị sốc sau khi hút thuốc lá điện tử.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 22/8, trong khi các học sinh đang đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 A5 và các học sinh phát hiện 1 nam học sinh trong tái xanh mặt mũi, nôn mửa, chân tay bủn rủn.

Trong khi nam sinh này đang được nhân viên y tế của trường chăm sóc, sơ cứu, một số học sinh cùng lớp 11A5 cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Thấy có hiện tượng lạ, ban giám hiệu nhà trường gọi xe đưa các em đến Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên cấp cứu.

Qua gặng hỏi, các học sinh cho hay bạn nữ cùng lớp là K.L. rủ thử hút thuốc lá điện tử. Sau khi hút thử thì bị như trên. Theo ban giám hiệu nhà trường, do lần đầu sử dụng, lại đang đói nên các em đã bị sốc, gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay run rẩy.

Nữ sinh K.L. đã thừa nhận có đặt mua thuốc lá điện tử qua mạng và mang đến rủ các bạn cùng lớp hút thử.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm với tiền chất ma túy và được chăm sóc, nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều 22/8, sức khỏe các học sinh trên đã ổn định và được về nhà.

Bà Nguyễn Thị Phượng – Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hưng cho biết nhà trường đang chờ kết luận của Công an thị xã Quảng Yên, sau đó mời phụ huynh các em liên quan đến trường để làm việc.

Nguyễn Sơn