Ngày 20/12, đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã giải cứu được bé gái 5 tuổi mắc kẹt dưới hố cọc ép bê-tông sâu hơn 10 mét tại 1 công trường tại huyện Nhơn Trạch.

Lực lượng cứu hộ đã dùng các thiết bị luồn dây đai qua người bé gái, đưa lên mặt đất thành công. 2 xe chuyên dụng cùng 14 nhân viên cứu hộ đã được điều đến hiện trường.

Được biết, vào chiều ngày 19/12, bé gái tên L.K.T. (5 tuổi) đã cùng một số bạn đến vui chơi tại công trường xây dựng ở thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), và không may rơi xuống hố ép cọc bê tông.

Các công nhân tại đây đã tìm cách cứu nạn nhân nhưng không thành công; sau đó lực lượng cứu hộ đã đến. Hố này có độ sâu 15 m, rộng khoảng 40 cm. Theo các nhân chứng, khi bị lọt xuống hố, bé gái vẫn tỉnh nhưng tinh thần hoảng loạn.

Sau cuộc giải cứu, bé gái được sơ cứu và chuyển đến phòng khám tại khu vực theo dõi.

Phong Vân (t/h)