Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Trị vừa công bố hủy tư cách tu sĩ Phật giáo đối với Đại đức Thích Trí Hội (tức ông Võ Viết Đạt). Ông Đạt hiện là nghi phạm chính trong vụ án giết người, phi tang xác xuống sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) được phát hiện vào tối 11/12 vừa qua. 

vu an mang song thach han
Cảnh sát tập trung đông dưới chân cầu Đại Lộc (sông Thạch Hãn) để tìm kiếm, trục vớt xe máy của nạn nhân trong vụ án mạng, tối 12/12. (Ảnh: Người Quảng Trị/Facebook)

Sáng 13/12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị ra thông báo về việc hủy bỏ tư cách tu sĩ đối với Đại đức Thích Trí Hộ (thế danh Võ Viết Đạt) do “phá giới và phạm pháp” gửi tới GHPGVN, UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị…, giới chức tại địa phương.

Theo thông báo do Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị ký, từ ngày 13/12, ông Võ Viết Đạt “không còn có tư cách vị Tỳ Kheo, không được phép sống chung trong Tăng đoàn Phật giáo, nên hiện nay ông Đạt không phải là người xuất gia tu sĩ Phật giáo”.

Do đó, GHPGVN tỉnh Quảng Trị cho biết kể từ thông báo này, ông Đạt “không thuộc quyền quản lý của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị”, và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo luật pháp về hành vi phạm pháp của ông Đạt.

Cùng trong sáng 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, bắt giữ khẩn cấp đối với ông Võ Viết Đạt (SN 1980, cư ngụ tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) và ông Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, cư ngụ tại thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để điều tra. Trong đó, ông Đạt là nhà sư, đang coi sóc Niệm Phật đường Dương Lệ Đông (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Hai người trên được xác định là nghi phạm trong vụ án giết người, phi tang xác trên sông Thạch Hãn (đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

huy bo tu cach tu si quang tri
Phần đầu bản thông báo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị về việc hủy bỏ tư cách tu sĩ của Đại đức Thích Trí Hộ (tức ông Võ Viết Đạt). (Nguồn: phatgiaoquangtri.org)

Vào khoảng 20h ngày 11/12, người dân phát hiện một thi thể phụ nữ trôi trên sông Thạch Hãn (đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Nạn nhân được xác định là bà L.T.H (SN 1972, trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), vừa mới chết, có dấu hiệu của vụ án mạng.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, do mâu thuẫn cá nhân, ông Đạt đã nhờ ông Tuấn gọi điện hẹn bà H. đến địa điểm định sẵn. Khi bà H. vừa đi xe máy tới, ông Đạt dùng hung khí đánh khiến bà H. tử vong. Sau đó, ông Đạt và Tuấn dùng ô tô đưa xác của bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê (đoạn thuộc xã Bích Khê, xã Triệu Long). Riêng chiếc xe máy của bà H., hai người này thả xuống sông Thạch Hãn.

Sai trái nhiều năm, Đại đức Thích Trí Hội vẫn được giao trông coi Niệm Phật đường?

Trong thông báo ngày 13/12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho hay năm 2014, theo nguyện vọng của Ban hộ tự Niệm Phật đường Dương Lệ Đông, Giáo hội và lãnh đạo chính quyền các cấp, Đại đức Thích Trí Hộ được về hoạt động tôn giáo tại Niệm phật đường Dương Lệ Đông (xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong).

Tuy nhiên, trong thời gian trú xứ, Đại đức Thích Trí Hộ “chưa làm tròn trách nhiệm và có những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ”. Ban trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiều lần nhắc nhở, xử lý bằng nhiều biện pháp nhưng vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Năm 2019, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhận được Công văn số 11/CV-UBND ngày 2/4/2019 của UBND xã Triệu Thuận về việc đề nghị giải quyết vấn đề Đại đức Thích Trí Hộ.

Sau đó, Đại đức Thích Trí Hộ bị buộc rời khởi trú xứ, về sám hối tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Trí Hải. Tuy nhiên, khi Hòa thượng Thích Trí Hải đi chữa bệnh tại Huế, Đại đức Thích Trí Hộ “lại có những hành vi sai trái, không thực hiện nghiêm pháp sám hối”.

Ngày 4/8/2019, đại diện Phật tử làng Dương Lệ Đông tiếp tục gửi đơn trình bày về Đại đức Thích Trí Hộ. Tiếp ngày 15/8/2019, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Hội đồng trị sự ký văn bản đề nghị Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị kiểm tra và xử lý Đại đức Thích Trí Hộ.

Ngày 27/10/2019, Đại đức Thích Trí Hộ bị buộc phải bàn giao việc quản lý Niệm Phật đường Dương Lệ Đông cho Ban Hộ tự và rời khỏi trú xứ Dương Lệ Đông.

Đến ngày 5/9/2020, Đại đức Thích Trí Hộ được tạm thời về lại Niệm Phật đường Dương Lệ Đông để chăm lo Phật sự cho tới khi bị phát hiện là nghi phạm chính trong vụ án mạng trên.

Minh Phương 

Xem thêm: