Ông Nguyễn Xuân Đức, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vừa bị truy tố vì hành vi nhận hối lộ hơn 100 triệu đồng để “chạy án”.

vksnd tp bao loc
Một hội nghị cán bộ, công chức và người lao động VKSND TP Bảo Lộc năm 2021. (Ảnh minh họa: lamdong.gov.vn)

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Đức (SN 1979) về tội Nhận hối lộ. Ông Đức nguyên là Phó viện trưởng VKSND TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Theo cáo trạng, ngày 20/12/2019, Phó viện trưởng VKSND TP Bảo Lộc – ông Nguyễn Xuân Đức và kiểm sát viên VKSND tối cao tên H.T.N. được phân công thực hành quyền công tố, giám sát xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Đinh Văn Thơm. Sau khi có quyết định phân công, ông Đức chủ động liên hệ, hẹn bị cáo Thơm (tại ngoại) đi uống cà phê và nói sẽ tìm cách giúp đỡ.

Ngày 12/1/2020, bà T.T.L.Q. (ngụ phường 2, TP Bảo Lộc, là vợ ông Thơm) cùng một số người đến nhà ông Đức đặt vấn đề nhờ giúp đỡ cho ông Thơm. Ông Đức đồng ý hứa sẽ xử án treo hoặc dưới 10 tháng tù giam.

Hôm sau, ông Đức hẹn bà Q. đến phòng làm việc và hướng dẫn nộp các tài liệu xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Thơm, thống nhất sẽ chuẩn bị 100 triệu đồng để đưa cho kiểm sát viên cùng vụ án.

Ngày 19/1/2020, ông Đức thông báo cho bà Q. việc kiểm sát viên cùng vụ đã tới TP Bảo Lộc để tham gia xét xử vụ án ông Thơm. Ông Đức nói có 3 người đi cùng nên yêu cầu bà Q. chuẩn bị 4 phần quà. Trong đó, một phần 100 triệu đồng, 3 phần 2 triệu đồng và chuẩn bị thêm 2 triệu đồng để ông Đức mời cơm. Tối cùng ngày, ông Đức mời cơm những người trên và khai đã chuyển toàn bộ số quà trên.

Sau đó, tại phiên tòa xét xử, ông Thơm bị TAND TP Bảo Lộc tuyên phạt mức án 34 tháng tù. Tháng 6/2020, bà Q. tố cáo ông Đức đã có hành vi vòi vĩnh nhận tiền, quà của bà, tổng cộng 108 triệu đồng.

Sau vụ việc, ông Đức bị điều chuyển công tác về Viện KSND huyện Đạ Huoai. Sau đó, khi Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án, ông Đức bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Trong quá trình điều tra, ông Đức khai không chiếm đoạt 108 triệu đồng của bị hại mà đã chuyển cho những kiểm sát viên khác. Khi đối chất, kiểm sát viên kia khai bên trong túi quà không có tiền.

Trong vụ án này, bà Q. có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Nhưng do bà Q. đã tố cáo ông Đức trước khi sự việc bị phát giác nên cơ quan tố tụng không xử lý hình sự.

Khánh Vy